Nhật Bản giúp tăng cường năng lực bảo trì đường bộ

Biên bản thảo luận thống nhất triển khai dự án Tăng cường năng lực bảo trì đường bộ giai đoạn 2 do Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ không hoàn lại đã được ký kết ngày 5/11
Biên bản thảo luận thống nhất triển khai dự án Tăng cường năng lực bảo trì đường bộ giai đoạn 2 do Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ không hoàn lại đã được ký kết ngày 5/11, tại Hà Nội, giữa ông Nguyễn Hồng Trường, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và Trưởng đại diện Văn phòng JICA tại Việt Nam, ông Mori Mutsuya.

Dự án giai đoạn 2 dự kiến sẽ được triển khai từ tháng 12/2014 trong khuôn khổ Hiệp định Hợp tác kỹ thuật ký ngày 20/10/1998 và Công hàm trao đổi giữa Chính phủ hai nước Việt Nam và Nhật Bản ký ngày 8/7/2014. Theo đó, JICA sẽ cử một chuyên gia dài hạn và các chuyên gia ngắn hạn sang làm việc cùng với các cán bộ của Tổng cục Đường bộ Việt Nam trong suốt 3 năm triển khai dự án.

Dự án giai đoạn 2 sẽ tập trung nâng cấp Hệ thống quản lý mặt đường (PMS) gồm cả chức năng hệ thống và phát triển vận hành trên nền Web cùng cơ sở dữ liệu PMS vận hành trên Web và tiếp tục triển khai công tác khảo sát tình trạng mặt đường cho một số tuyến quốc lộ ở các khu vực khác.

Các cán bộ của Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ có cơ hội nắm bắt được nhiều kiến thức và thông tin về chính sách bảo trì đường bộ và các công nghệ bảo trì của Nhật Bản thông qua các khóa đào tạo tại Nhật Bản. JICA cũng sẽ cung cấp một số thiết bị và các vật liệu đặc chủng cho dự án thí điểm, nhằm giúp Tổng cục Đường bộ Việt Nam tiếp cận công nghệ mới để nhân rộng ra toàn quốc...

Thu Hồng

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.