Nhật Bản ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 cao chưa từng có

Ngày 19/8, Nhật Bản ghi nhận hơn 260.000 ca mắc mới COVID-19, mức cao kỷ lục trong ngày thứ hai liên tiếp. 
Chú thích ảnh
Người dân di chuyển trên đường phố tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Theo thống kê của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, có tới 261.252 ca mắc mới COVID-19 trong ngày 19/8, vượt mức kỷ lục 255.000 ca ghi nhận một ngày trước đó. Thủ đô Tokyo ghi nhận số ca mắc mới cao nhất trên cả nước với 27.676 ca, kế đến là thành phố Osaka với 22.798 ca, tỉnh Aichi 17.716 ca và Fukuoka với 15.726 ca.     

Số ca mắc mới gia tăng mạnh trong bối cảnh quốc gia Đông Bắc Á này đang trải qua làn sóng dịch COVID-19 lần thứ 7 do dòng phụ BA.5 của biến thể Omicron có tốc độ lây lan nhanh gây ra. 
Cùng ngày, Nhật Bản ghi nhận thêm 294 ca không qua khỏi, nâng tổng số ca tử vong vì COVID-19 tại nước này lên hơn 36.240 ca. Đây là ngày thứ 7 số ca tử vong trung bình vì dịch bệnh này tại Nhật Bản cao trên mức 250 ca, vượt các mốc từng ghi nhận trong làn sóng dịch lần thứ 6. 

Trong một diễn biến khác cùng ngày, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã thông qua việc dỡ bỏ nghị định khẩn cấp và giải thể Trung tâm xử lý tình hình COVID-19 (CCSA) vào ngày 1/10 tới. 

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Tiến sĩ Udom Kachintorn, một cố vấn của CCSA, cho biết bước đi trên phù hợp với quyết định của Chính phủ Thái Lan hạ cấp dịch COVID-19 từ “bệnh truyền nhiễm nguy hiểm” xuống thành “bệnh truyền nhiễm cần theo dõi”. Sau ngày 1/10, Đạo luật Bệnh truyền nhiễm 2015 sẽ được vận dụng để xử lý tình hình dịch COVID-19 thay vì Nghị định Khẩn cấp về Hành chính công trong Tình huống khẩn cấp vốn được áp dụng từ ngày 24/3/2020. 

Tiến sĩ Udom cũng cho biết thêm Thái Lan hiện có khoảng 70.000 bệnh nhân COVID-19 đang nằm viện hoặc đang cách ly tại nhà và phần lớn họ không hoặc có rất ít triệu chứng bệnh. Ông dự kiến đến cuối năm nay, số bệnh nhân COVID-19 phải nhập viện sẽ giảm xuống còn khoảng 1.000 ca/ngày và con số tử vong do COVID-19 giảm xuống còn 10 ca/ngày.

Từ ngày 1/10, dù COVID-19 sẽ được coi là bệnh truyền nhiễm cần theo dõi nhưng việc đeo khẩu trang tại những nơi công cộng vẫn là điều cần thiết. Bên cạnh đó, trước khi giải thể, CCSA sẽ ban hành hướng dẫn cho người dân cách bảo vệ bản thân an toàn tránh COVID-19 cũng như những chỉ dẫn về điều trị nếu mắc bệnh.

Đỗ Sinh - Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.