Nhật Bản đình chỉ hoạt động của phi đội V-22 Osprey sau sự cố mới nhất

Nhật Bản đã quyết định tạm dừng hoạt động của phi đội máy bay quân sự V-22 Osprey sau sự cố ngày 27/10, khi một máy bay trong phi đội bất ngờ bị nghiêng và đâm xuống đất trong lúc đang cất cánh.
Chú thích ảnh
Máy bay quân sự V-22 Osprey tại cuộc tập trận ở tỉnh Shizuoka, Nhật Bản, ngày 26/5/2024. Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN

Sự cố xảy ra trong khuôn khổ cuộc tập trận chung “Keen Sword” giữa quân đội Mỹ và Nhật Bản. Chiếc máy bay khi đó đang hoạt động trên đảo Yonaguni, tỉnh Okinawa của Nhật Bản, chở theo 16 người, trong đó có 3 quân nhân Mỹ.  

Theo Lực lượng Phòng vệ trên bộ của Nhật Bản, khi đang cất cánh, chiếc V-22 Osprey trở nên không ổn định và chao đảo từ bên này sang bên kia. Chuyến bay đã bị hủy khi phần dưới của cánh trái tiếp xúc với mặt đất và một phần của máy bay bị hư hỏng.

Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani khẳng định trong sự cố ngày 27/10, chiếc V-22 Osprey vẫn có thể hạ cánh và không ai bị thương, song Nhật Bản vẫn sẽ tạm dừng hoạt động của phi đội để điều tra.

Người phát ngôn của Văn phòng chương trình chung Osprey thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ, ông Neil Lobeda xác nhận Mỹ đang hỗ trợ Nhật Bản điều tra vụ việc.

Đây là sự cố lớn đầu tiên liên quan đến phi đội V-22 Osprey của Nhật Bản, kể từ sau vụ tai nạn của máy bay V-22 Osprey thuộc Bộ Tư lệnh các chiến dịch đặc biệt Không quân Mỹ vào tháng 11/2023 ở ngoài khơi Nhật Bản. Vụ việc đã làm 8 quân nhân thiệt mạng, khiến toàn bộ phi đội V-22 Osprey của cả Nhật Bản và Mỹ phải ngừng hoạt động trong nhiều tháng.

Vũ Hiệp (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.