Mỹ công bố nguyên nhân khiến máy bay Osprey rơi tại Nhật Bản 

Ngày 1/8, Lực lượng Không quân Mỹ đã công bố kết quả điều tra vụ tai nạn máy bay Osprey của quân đội nước này ngoài khơi bờ biển Nhật Bản hồi tháng 11 năm ngoái, khiến 8 thành viên đội bay thiệt mạng. Theo đó, nguyên nhân vụ tai nạn được xác định là do lỗi hộp số và quyết định của phi công.
Chú thích ảnh
Máy bay quân sự Osprey của Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Quân đội Mỹ đã cho dừng bay phi đội máy bay V-22 Osprey trong nhiều tháng sau vụ tai nạn xảy ra khi thực hiện huấn luyện định kỳ ngoài khơi đảo Yakushima, cách thủ đô Tokyo khoảng 1.040 km về phía Tây Nam.

Trong báo cáo điều tra mới công bố, Không quân Mỹ cho biết hộp số cánh quạt bên trái đã bị lỗi nghiêm trọng và phi công điều khiển đã không đánh giá đúng mức độ nguy hiểm của vấn đề khi có tín hiệu cảnh báo trên máy bay. Đội bay đã được khuyến cáo "hạ cánh càng sớm càng tốt" khi máy bay vẫn còn gần đất liền và có thể chuyển hướng đến một số sân bay gần hơn. Tuy nhiên, phi công vẫn tiếp tục bay ở độ cao 8.000 feet (hơn 2,4 km) so với mực nước biển.

Trước đây, việc triển khai máy bay Osprey ở Nhật Bản từng vấp phải sự phản đối. Tuy nhiên, Chính phủ Nhật Bản chấp nhận các số liệu của báo cáo và tin rằng có thể ngăn ngừa được các vụ tai nạn tiếp theo. Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 2/8, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshimasa Hayashi cho biết các quan chức hai nước đảm bảo an toàn bay là ưu tiên hàng đầu và tiếp tục hợp tác để thực hiện điều này.

Theo Boeing, hãng sản xuất máy bay Osprey, ít nhất 400 chiếc Osprey đa nhiệm đã được chuyển giao và chủ yếu được Không quân, Thủy quân Lục chiến và Hải quân Mỹ sử dụng tại Nhật Bản và những nơi khác. Tàu sân bay USS Carl Vinson của Hải quân Mỹ được triển khai đến Nhật Bản, cũng phụ thuộc vào dòng máy bay này trong vận chuyển một số vật tư và nhân sự. Theo Tổ chức An toàn bay, ít nhất 50 người đã thiệt mạng trong các vụ tai nạn khi vận hành hoặc bay thử nghiệm loại máy bay này. Hơn 20 người trong số này tử nạn khi V-22 Osprey đi vào hoạt động năm 2007.

Hải Đăng (TTXVN)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.

Căng thẳng tại Hormuz khiến nguồn cung dầu Saudi Arabia đối mặt rủi ro

Căng thẳng tại Hormuz khiến nguồn cung dầu Saudi Arabia đối mặt rủi ro

Những cuộc tấn công mới nhằm vào Saudi Arabia và các tàu thuyền ở vùng Vịnh ngày 13/9 tiếp tục thử thách khả năng ứng phó của các nước Trung Đông, trong bối cảnh một đường ống dẫn dầu Saudi Arabia bị tấn công làm dấy lên lo ngại gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.