Nhật Bản điều tra vụ bán điện thoại thông minh với giá 'bèo' 7 USD

Ủy ban Thương mại công bằng của Nhật Bản (FTC) đã bắt đầu điều tra về việc các nhà phân phối điện thoại di động bán điện thoại thông minh với giá rất thấp, chưa tới 1.000 yen (7 USD).
Chú thích ảnh
FTC yêu cầu các nhà phân phối bán điện thoại thông minh với giá chưa tới 1.000 yen phải công bố chi tiết các vụ giao dịch với các nhà mạng. Ảnh: japantimes.co.jp

Các nguồn tin liên quan ngày 25/10 cho biết FTC tiến hành cuộc điều tra này nhằm làm rõ bằng cách nào việc bán với giá như vậy có thể thực hiện được, cũng như để xác định đây là bán phá giá hay các nhà mạng di động lợi dụng vị thế của mình để lấn át các nhà phân phối điện thoại nhằm đạt được mục tiêu của mình. 

FTC đã yêu cầu các nhà phân phối bán điện thoại thông minh với giá chưa tới 1.000 yen phải công bố chi tiết các vụ giao dịch với các nhà mạng cho đến ngày 2/11. Việc cản trở điều tra hoặc báo cáo sai sự thật sẽ bị phạt. 

Việc bán điện thoại thông minh với giá rất thấp được coi là có liên quan tới việc các nhà mạng đề ra mục tiêu cao cho các nhà phân phối liên quan tới các hợp đồng điện thoại. FTC cho rằng việc giảm giá như vậy gây ra tình trạng bất bình đẳng giữa các khách hàng. Những người thường hay mua điện thoại mẫu mới có thể được hưởng lợi từ giảm giá sâu, trong khi những người sử dụng điện thoại như vậy trong thời gian dài không được giảm giá. Nếu việc giảm giá chấm dứt, các nhà mạng có thể sử dụng quỹ thặng dư để giảm cước phí viễn thông, mang lại lợi ích cho nhiều người thuê bao hơn. 

Theo FTC, cuộc điều tra này là cần thiết bởi các nhà phân phối điện thoại thường có các thỏa thuận bảo mật thông tin với các nhà mạng về các vụ giao dịch.

Minh Châu (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.