Nhật Bản diễn tập đối phó an ninh mạng

Ngày 18/3, Nhật Bản tổ chức cuộc diễn tập đối phó với các cuộc tấn công mạng nhằm vào các cơ quan chính phủ, động thái nhằm chuẩn bị cho lần đăng cai sự kiện Olympic 2020.

Ngày 18/3, Nhật Bản tổ chức cuộc diễn tập đối phó với các cuộc tấn công mạng nhằm vào các cơ quan chính phủ, động thái nhằm chuẩn bị cho lần đăng cai sự kiện Olympic 2020.

Nhật Bản diễn tập đối phó an ninh mạng ảnh 1


Cuộc diễn tập có sự tham gia của khoảng 50 chuyên gia an ninh mạng tập trung tại một trung tâm phản ứng nhanh ở Tokyo, cùng với hơn 100 chuyên gia khác bên ngoài, chống lại một cuộc tấn công giả định nhằm vào 21 trang mạng của các cơ quan, bộ, ngành của chính phủ Nhật Bản và 10 công ty, tập đoàn công nghiệp.


Chính phủ Nhật Bản hy vọng việc lần đầu tiên đăng cai Thế vận hội mùa hè 2020 kể từ năm 1964 sẽ có tác dụng thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lo ngại Nhật Bản sẽ trở thành mục tiêu tấn công của các tội phạm mạng. Ông Misumi cho biết số hệ thống máy tính ở Nhật Bản bị tin tặc nước ngoài và trong nước tấn công đã tăng gấp đôi trong năm 2013.


Mặc dù Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã thông qua một đạo luật nghiêm khắc về bảo vệ bí mật nhà nước, song nước này vẫn không thể chống lại tất cả các cuộc tấn công mạng hiện nay.


Mới đây, chính phủ Nhật Bản cũng đã nhất trí tiến hành các biện pháp đảm bảo an toàn cho các công nghệ hàng đầu của nước này trước các hoạt động tình báo công nghiệp.

TTG

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.