Nhật Bản chuẩn bị nối lại xuất khẩu thịt bò sang Trung Quốc sau 24 năm

Một nguồn tin ngoại giao cho biết, Chính phủ Nhật Bản và Trung Quốc đang xúc tiến các bước cuối cùng để sớm đưa vào hiệu lực một thỏa thuận mở đường cho việc nối lại hoạt động xuất khẩu thịt bò Nhật Bản sang Trung Quốc, lần đầu tiên sau 24 năm.
Chú thích ảnh
Thịt được bày bán tại Tamamura, tỉnh Gunma (Nhật Bản). Ảnh: Kyodo/TTXVN

Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong, đang có chuyến thăm Nhật Bản nhân dịp tham dự Triển lãm Thế giới Osaka, đã có cuộc gặp với ông Hiroshi Moriyama – Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền của Nhật Bản. Vấn đề xuất khẩu thịt bò được cho là một trong những nội dung được bàn thảo tại cuộc họp này.

Hai nước đã ký kết thỏa thuận hợp tác về kiểm dịch động vật từ tháng 11/2019, như một bước đệm để nối lại thương mại thịt bò. Tuy nhiên, thỏa thuận này chưa thể có hiệu lực do các cuộc đàm phán sau đó bị đình trệ vì đại dịch COVID-19.

Diễn biến mới nhất về thịt bò diễn ra không lâu sau khi Trung Quốc dỡ bỏ lệnh cấm toàn diện đối với thủy sản Nhật Bản hồi tháng 6/2025. Lệnh cấm này được ban hành từ năm 2023, sau khi Nhật Bản bắt đầu xả nước thải đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi ra biển.

Các động thái tích cực trong quan hệ song phương cho thấy Trung Quốc đang muốn cải thiện quan hệ với Nhật Bản trong bối cảnh cạnh tranh Mỹ - Trung ngày càng gia tăng. 

Hôm 10/7, tại cuộc gặp bên lề ở thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia, Ngoại trưởng Nhật Bản Takeshi Iwaya và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị đã thảo luận về thỏa thuận kiểm dịch, đồng thời nhất trí “đẩy nhanh tiến trình” nhằm sớm nối lại thương mại thịt bò.

Minh Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.