Giá thịt bò siêu đắt của Nhật Bản chạm đáy 4 năm

Giá bán buôn tại Nhật Bản của thịt bò Wagyu đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 6/2020, khi nhu cầu giảm mạnh vì đại dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
Giá bán buôn trung bình của thịt bò Wagyu hạng A5 đã giảm xuống 2.377 yen (16,13 USD) cho mỗi kilogram trên thị trường Tokyo vào tháng 7/2024, giảm 7% so với cùng kỳ năm trước. Ảnh: Shutterstock

Trong khi giá chưa có dấu hiệu phục hồi, các nông dân lại đối mặt với khó khăn giữa bối cảnh chi phí ngày càng gia tăng. Nhu cầu đối với thịt bò Wagyu cao cấp đã yếu đi rõ rệt trong thời kỳ lạm phát, khiến một số siêu thị ngừng bán sản phẩm này hoàn toàn.

Giá bán buôn trung bình của thịt bò Wagyu hạng A5 đã giảm xuống 2.377 yen (16,13 USD) cho mỗi kilogram trên thị trường Tokyo vào tháng 7/2024, giảm 7% so với cùng kỳ năm trước, theo Hiệp hội Các nhà bán buôn thịt Nhật Bản. Mức giá này đã giảm liên tục trong 5 tháng qua và là mức thấp nhất của bốn năm. Năm 2020, giá giảm do nhu cầu yếu (vì đại dịch) nhưng sau đó tăng trở lại nhờ xuất khẩu sang các thị trường châu Á và Mỹ cải thiện cùng nhu cầu tăng cao đối với thực phẩm cao cấp tiêu thụ tại nhà.

Tuy nhiên, có một nghịch lý là mặc dù nhu cầu yếu, sản xuất thịt bò Wagyu vẫn tăng. Số lượng bò Wagyu trong chăn nuôi tại Nhật Bản đã tăng lên 41.679 con vào tháng 6/2024, tăng 3% so với năm trước, theo Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản nước này. Điều này phản ánh mong muốn của người nông dân muốn tăng cường sản lượng trong bối cảnh chi phí leo thang. Giá thịt bò Wagyu được ấn định qua đấu giá và thường không khớp với chi phí sản xuất.

Phương Nga (TTXVN)

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.