Nhật Bản cho phép tiêm vaccine phòng bệnh cho người dưới 65 tuổi

Nhằm đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19, Chính phủ Nhật Bản đã quyết định cho phép các trung tâm tiêm chủng quy mô lớn mở rộng đối tượng tiêm là người dưới 65 tuổi, bắt đầu từ ngày 17/6.
Chú thích ảnh
Người dân xếp hàng chờ tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Ginowan, tỉnh Okinawa, Nhật Bản ngày 15/6/2021. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, quyết định trên của Chính phủ Nhật Bản được đưa ra trong bối cảnh tỷ lệ đặt lịch trước của người trên 65 tuổi tại các trung tâm tiêm chủng quy mô lớn ở Tokyo và Osaka vẫn tiếp tục ở mức thấp. Tính đến hết ngày 15/6, lịch đặt tiêm đến ngày 27/6 vẫn còn trống tới 85.000 chỗ tại trung tâm Tokyo và 33.000 chỗ tại trung tâm Osaka. Do đó, trên cơ sở kiến nghị của Bộ Quốc phòng Nhật Bản, cơ quan điều phối hoạt động tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 quy mô lớn ở hai đô thị lớn này, Chính phủ Nhật Bản đã cho phép mở rộng đối tượng tiêm chủng cho người từ 18 đến 64 tuổi, bắt đầu từ ngày 17/6.

Đối tượng được tiếp nhận tiêm chủng tại hai trung tâm này là người đến từ bất kỳ địa phương nào trong cả nước, miễn là có phiếu tiêm chủng.

Phát biểu trong cuộc họp báo chiều ngày 15/6, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Nakayama Yasuhide cho biết, Chính phủ vẫn đang nắm được nhu cầu tiêm chủng của người cao tuổi và việc mở rộng đối tượng tiêm cho người từ 18 đến 64 tuổi sẽ không ảnh hưởng đến chương trình này.

Trong khi đó, Bộ trưởng Cải cách hành chính Taro Kono nhấn mạnh chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 tại Nhật Bản đang được triển khai  suôn sẻ với khoảng 800.000 liều/ngày và mục tiêu sẽ là 1 triệu liều/ngày vào cuối tháng này.

Việc cho phép tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 đồng thời, thay vì ưu tiên lần lượt theo đối tượng, giúp khai thác tối đa năng lực phục vụ của các trung tâm tiêm chủng quy mô lớn ở Tokyo và Osaka. Đây là điều chỉnh chính sách kịp thời và cần thiết của Chính phủ Nhật Bản nhằm đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng khi thời điểm khai mạc Thế vận hội Olympic và Paralympic Tokyo đang đến gần.

Phạm Tuân (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.