Nhật Bản cho phép người nước ngoài bị mắc kẹt vì dịch COVID-19 làm việc bán thời gian

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, kể từ ngày 1/12, những người nước ngoài, bao gồm cả thực tập sinh và du học sinh, không thể hồi hương và bị mắc kẹt ở Nhật Bản vì dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 sẽ được phép làm việc bán thời gian.

Đây là nội dung chính trong thông báo mà Cục Quản lý Xuất nhập cảnh và Cư trú (ISA) thuộc Bộ Tư pháp Nhật Bản mới ban hành.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 18/11/2020. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Tại thời điểm hiện nay, nhiều người nước ngoài đang bị mắc kẹt ở Nhật Bản vì sau khi dịch COVID-19 bùng phát vào đầu năm nay, nhiều quốc gia đã ban bố các quy định hạn chế nhập cảnh nhằm khống chế dịch bệnh nguy hiểm này. Trong số những người đang mắc kẹt tại Nhật Bản, có không ít người đang gặp khó khăn về mặt tài chính. 

ISA cho biết việc cho phép làm việc bán thời gian nhằm giúp những người bị mắc kẹt ở Nhật Bản duy trì cuộc sống cho đến khi họ có thể hồi hương.

Theo Đài truyền hình NHK, biện pháp mới nhất của ISA sẽ hỗ trợ cho khoảng 21.000 người nước ngoài, trong đó có những người tới Nhật Bản với thị thực ngắn ngày hoặc với tư cách thực tập sinh kỹ năng. Tuy nhiên, theo NHK, nếu các đối tượng này muốn làm việc bán thời gian, họ cần phải nộp đơn lên ISA.

Đào Thanh Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.