Nhiều ngân hàng Nhật Bản gặp khó khăn do dịch COVID-19 

Theo kết quả kinh doanh mới nhất được công bố, khoảng 60% trong số 102 ngân hàng khu vực ở Nhật Bản ghi nhận lợi nhuận sụt giảm hoặc lỗ ròng trong thời gian từ tháng 4-9/2020.
Chú thích ảnh
Trụ sở của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) ở Tokyo. Ảnh: EPA/TTXVN.

Nguyên nhân là do các ngân hàng phải chịu chi phí tín dụng tăng cao để ứng phó với nợ xấu khi nhiều khách hàng gặp khó khăn trước ảnh hưởng của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

102 ngân hàng đã công bố tổng lợi nhuận ròng là 399,3 tỷ yen trong thời gian từ tháng 4-9/2020, giảm 11,4% so với cùng kỳ năm trước. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2012, tổng lợi nhuận ròng nửa đầu năm của các ngân hàng trong khu vực giảm xuống dưới 400 tỷ yen.

Trong số những ngân hàng bị thua lỗ có Hyakujushi Bank, Kirayaka Bank, Fukushima Bank, Higashi-Nippon Bank và Tokyo Star Bank. Tổng chi phí tín dụng của 102 ngân hàng đã tăng 26,8% trong giai đoạn trên. Theo các chuyên gia, nếu dịch COVID-19 bùng phát trở lại và các điều kiện kinh doanh tại các công ty trong nước xấu đi thì hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng trong khu vực ở Nhật Bản dự kiến sẽ tiếp tục sụt giảm.

Vân Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.