Nhật Bản chi số tiền kỷ lục để vực dậy đồng yen

Nhật Bản đã chi số tiền kỷ lục 15,4 nghìn tỷ yen (khoảng 96 tỷ USD) để can thiệp thị trường ngoại hối trong gần một tháng qua nhằm ngăn đà giảm giá của đồng yen trong bối cảnh đồng tiền này chịu sức ép mạnh và có thời điểm xuống mức thấp nhất trong khoảng 40 năm.
Chú thích ảnh
Đồng tiền mệnh giá 10.000 yen tại thành phố Yokosuka, quận Kanagawa (Nhật Bản). Ảnh: AFP/TTXVN

Theo số liệu Bộ Tài chính Nhật Bản công bố ngày 28/8, các hoạt động can thiệp được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 30/7 - 26/8. Quy mô can thiệp lần này vượt mức kỷ lục trước đó là 11,73 nghìn tỷ yen, được sử dụng trong 3 ngày hồi tháng 4 và tháng 5 năm nay.

Một nguồn tin Chính phủ Nhật Bản xác nhận nhà chức trách đã can thiệp thị trường ngày 30/7 sau khi tỷ giá tăng lên 163,99 yen đổi 1 USD vào ngày 23/7, mức cao nhất trong khoảng 40 năm. Đến ngày 31/7, Nhật Bản tiếp tục phối hợp với Mỹ tiến hành đợt can thiệp trong phiên giao dịch tại New York. Đây là lần đầu tiên Tokyo và Washington phối hợp can thiệp để hỗ trợ đồng yen kể từ năm 1998. Sau động thái ngày 31/7, đồng yen có thời điểm tăng mạnh, đưa tỷ giá xuống còn 155 yen đổi 1 USD, trước khi suy yếu trở lại và hiện dao động quanh mức 159 yen đổi 1 USD.

Đồng yen chịu sức ép do khoảng cách lãi suất giữa Nhật Bản và Mỹ, giá dầu cao, cũng như những lo ngại về tình hình tài khóa của Nhật Bản. Trong khi đó, đồng USD tiếp tục được các nhà đầu tư tìm đến như một tài sản an toàn trong bối cảnh bất ổn địa chính trị và triển vọng chấm dứt cuộc chiến tại Iran chưa rõ ràng.

Đồng yen suy yếu giúp các doanh nghiệp xuất khẩu Nhật Bản hưởng lợi, song đồng thời cũng làm gia tăng chi phí nhập khẩu, đặc biệt trong ngành thâm dụng năng lượng. Là quốc gia phụ thuộc lớn vào nguồn năng lượng nhập khẩu, Nhật Bản chịu tác động đáng kể khi giá dầu và các mặt hàng nhập khẩu tăng do đồng yen mất giá.

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.