Nhật Bản chấp thuận ADIZ mở rộng của Hàn Quốc

Nhật Bản đã chấp thuận một cách thận trọng quyết định của Hàn Quốc nhằm mở rộng Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ).

Ngày 9/12, Nhật Bản đã chấp thuận một cách thận trọng quyết định của Hàn Quốc nhằm mở rộng Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ).

Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết phía Seoul đã thông báo trước cho Tokyo về kế hoạch này, song phía Bắc Kinh thì đã không làm như vậy. Phát biểu trước báo giới tại Tokyo, ông Suga nói: "Chúng tôi không cho rằng (quyết định của Hàn Quốc) sẽ trở thành một vấn đề vào thời điểm hiện tại. ADIZ của Hàn Quốc khác với ADIZ của Trung Quốc từng thông báo trước đó vì nó không bao phủ không phận, lãnh hải và lãnh thổ của chúng tôi".

 Nhật Bản chấp thuận ADIZ mở rộng của Hàn Quốc ảnh 1

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min-seok tuyên bố mở rộng ADIZ, ngày 8/12. Ảnh: Yonhap-TTXVN

Hãng thông tấn Jiji Press đưa tin Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trước đó đã lệnh cho Bộ trưởng Quốc phòng nước này Itsunori Onodera thiết lập "hệ thống liên lạc cụ thể" giữa Tokyo và Seoul về vùng phòng không mở rộng trên.

Cùng ngày, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye tuyên bố việc mở rộng Vùng Nhận dạng Phòng không (ADIZ) của nước này là nhằm bảo vệ tối đa các lợi ích quốc gia.

Phát biểu tại cuộc họp với các quan chức cấp cao, bà Park nhấn mạnh: "Thông báo mở rộng ADIZ hôm 8/12 là nhằm đảm bảo rằng các lợi ích quốc gia của chúng ta được bảo vệ ở mức tối đa với tư cách là một quốc gia chủ quyền. Quyết định trên được đưa ra một cách cẩn thận sau khi tiến hành tham vấn sâu rộng giữa các cơ quan hữu quan và thu thập ý kiến từ nhiều thành phần khác nhau trong xã hội".

Vùng ADIZ mở rộng của Hàn Quốc trên biển Hoa Đông chồng lấn lên không phận của ADIZ do Trung Quốc thiết lập hôm 23/11, trong đó bao phủ cả hòn đảo Ieodo do Seoul kiểm soát. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết ADIZ mở rộng này sẽ có hiệu lực vào ngày 15/12 tới.

TN(theo AF/Kyodo)

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.