Hàn Quốc mở rộng Vùng nhận dạng phòng không

Hàn Quốc tuyên bố mở rộng Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của nước này, theo đó sẽ chồng lấn một phần với ADIZ mà Trung Quốc vừa mới đơn phương thành lập hôm 23/11 trên biển Hoa Đông.
Ngày 8/12, Hàn Quốc tuyên bố mở rộng Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của nước này, theo đó sẽ chồng lấn một phần với ADIZ mà Trung Quốc vừa mới đơn phương thành lập hôm 23/11 trên biển Hoa Đông.
Hàn Quốc mở rộng Vùng nhận dạng phòng không ảnh 1

Ngày 27/11, Ngoại trưởng Hàn Quốc Yoon Byung-Se (ảnh) đã cảnh báo tranh chấp chủ quyền các đảo ở vùng biển Hoa Đông có nguy cơ làm tình hình an ninh tại Đông Bắc Á xấu đi nhanh chóng. Ảnh: YONHAP-TTXVN

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tuyên bố việc mở rộng ADIZ, bao trùm 2 hòn đảo ở phía Nam và bãi đá ngầm Ieodo mà Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền, là lời giải thích đầy đủ nhất cho lập trường của Seoul với các quốc gia có liên quan. Bộ này cũng khẳng định ADIZ mở rộng của Hàn Quốc không xâm phạm chủ quyền của các nước láng giềng.Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min-seok, vùng ADIZ mới của nước này sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15/12. Hàn Quốc sẽ hợp tác với các nước liên quan nhằm tránh nguy cơ xảy ra xung đột quân sự và đảm bảo an toàn hàng không.Trước đó, ngày 23/11, Trung Quốc đơn phương tuyên bố thành lập ADIZ trên biển Hoa Đông, chồng lấn phần lớn diện tích lên các vùng ADIZ đã được xác lập trước đó của Nhật Bản và Hàn Quốc, và gây phản ứng mạnh trong dư luận khu vực cũng như quốc tế.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.