Nhật Bản cân nhắc rút ngắn thời gian cách ly với người tiếp xúc gần

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Chính phủ Nhật Bản đang cân nhắc rút ngắn thời gian cách ly đối với những người có tiếp xúc gần với các ca nhiễm biến thể Omicron, từ 10 ngày hiện nay xuống còn 7 ngày.
Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 21/1/2022. Ảnh:THX/TTXVN

Trước đó, Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản (Keidanren) đã nhiều lần đề nghị Chính phủ rút ngắn thời gian cách ly đối với những người có tiếp xúc gần với ca nhiễm biến thể Omicron. Động thái này diễn ra trong bối cảnh số ca mắc mới COVID-19 ở nước này liên tục phá đỉnh, chủ yếu do sự lây lan của biến thể Omicron, đẩy hệ thống y tế ở nhiều địa phương vào tình trạng căng thẳng.

Ngày 27/1, Nhật Bản ghi nhận tới 78.929 ca mắc mới, cao nhất từ trước tới nay, trong đó riêng thủ đô Tokyo có 16.538 ca, tăng 1,9 lần so với một tuần trước đó. Đây là ngày thứ 3 liên tiếp, số ca mắc mới ở nước này lập kỷ lục mới. Số ca tử vong vì dịch COVID-19 lên tới 67 người, cao nhất kể từ đầu năm nay, trong khi số bệnh nhân COVID-19 thể nặng cũng tăng thêm 67 người lên 537, lần đầu tiên vượt ngưỡng 500 kể từ ngày 9/10/2021.

Hiện nay, tỷ lệ sử dụng giường dành riêng cho các bệnh nhân COVID-19 ở Tokyo đã lên tới 44,4%, tăng 1,6% so với một ngày trước đó. Các chuyên gia y tế dự báo số ca mắc mới ở thành phố này có thể vượt ngưỡng 24.000 ca/ngày vào tuần tới, trong khi tỷ lệ sử dụng giường có thể vượt ngưỡng 50% trong ngày 28/1. Chính quyền Tokyo đang cân nhắc đề nghị chính quyền trung ương xem xét ban bố tình trạng khẩn cấp ở thành phố này nếu tỷ lệ sử dụng giường điều trị COVID-19 vượt ngưỡng 50%.

Đào Thanh Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Trump: Mỹ có thể tấn công Iran ngay ngày mai hoặc đạt thỏa thuận lớn

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang cân nhắc khả năng tiếp tục tấn công Iran, thậm chí có thể hành động ngay ngày hôm sau. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ cơ hội đạt được một thỏa thuận lớn với Tehran nhằm ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân, đồng thời chưa công bố quyết định quân sự cuối cùng.

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc đua chức Tổng thư ký LHQ bước vào giai đoạn quyết định

Nhà ngoại giao UAE Lana Nusseibeh vừa tham gia cuộc đua giành chức Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), thách thức ứng viên dẫn đầu Rebeca Grynspan. Cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết định và có thể có nữ Tổng thư ký đầu tiên trong hơn 80 năm lịch sử tổ chức.