Nhật Bản cân nhắc kéo dài thời hạn hoạt động của các nhà máy điện hạt nhân thêm 20 năm

Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản đang cân nhắc kéo dài thời hạn hoạt động của các lò phản ứng hạt nhân thêm 20 năm so với quy định hiện hành, với mục tiêu hoàn tất ra quyết định về vấn đề này vào cuối năm nay trong nỗ lực giảm lượng phát thải gây hiệu ứng nhà kính và đảm bảo nguồn cung năng lượng ổn định cho đất nước. 
Chú thích ảnh
Toàn cảnh Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi, Nhật Bản ngày 14/2/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo hãng tin Kyodo, bộ trên đang xem xét kéo dài số năm hoạt động của các nhà máy điện hạt nhân bằng cách cân nhắc giai đoạn kiểm tra, vốn cần thiết để các nhà máy hoạt động đảm bảo an toàn, từ đó có thể cho phép các lò phản ứng hoạt động trong thời gian dài hơn. Trong quá trình kiểm tra an toàn, các nhà máy điện hạt nhân sẽ ngừng hoạt động. 

Dự kiến, một ủy ban các chuyên gia thuộc Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản sẽ thảo luận về kéo dài thời hạn hoạt động của các nhà máy điện hạt nhân theo cách như vậy, với kế hoạch hoàn tất ra quyết định về vấn đề này vào cuối năm nay. 

Theo các quy định an toàn hiện nay của Cơ quan quản lý hạt nhân Nhật Bản (NRA), các lò phản ứng hạt nhân ở nước này trên nguyên tắc có thời gian hoạt động tối đa là 40 năm. Tuy nhiên, nếu được NRA thông qua, giai đoạn này có thể được kéo dài thêm 20 năm. 

Hồi tháng 8, Thủ tướng Fumio Kishida cho biết nước này sẽ thúc đẩy việc sử dụng điện hạt nhân, coi kế hoạch này là sự lựa chọn để Nhật Bản đạt được mục tiêu trung hòa khí carbon và đảm bảo nguồn cung điện ổn định. 

Nhật Bản phụ thuộc nhiều vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu để vận hành các nhà máy điện, với tỉ lệ tự cung tự cấp về năng lượng ở mức 12,1% trong tài khóa 2019. Tỉ lệ này thấp hơn nhiều so với nhiều nước phát triển khác. 

Các công ty vận hành nhà máy điện hạt nhân phải đáp ứng được những quy định khắt khe mới có thể tái khởi động các lò phản ứng sau khi Nhật Bản ngừng hoạt động toàn bộ các nhà máy điện hạt nhân trên toàn quốc kể từ sau sự cố tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 do trận động đất, sóng thần ngày 11/3/2011 gây ra. Đến nay, chỉ có ít lò phản ứng được đưa vào hoạt động trở lại trong khi người dân Nhật Bản vẫn lo ngại về độ an toàn của các lò này.

Minh Châu (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.