Nhật Bản cân nhắc gửi phương tiện chiến đấu mới tới các đảo xa

Nhật Bản đang có kế hoạch triển khai 300 phương tiện chiến đấu tốc độ cao trang bị pháo nhằm tăng cường khả năng phòng thủ xung quanh quần đảo tranh chấp Senkaku cũng như các đảo khác ở Okinawa gần Trung Quốc và Đài Loan (Trung Quốc).
Một nguồn tin Chính phủ Nhật Bản ngày 21/11 cho biết nước này có kế hoạch triển khai 300 phương tiện chiến đấu tốc độ cao trang bị pháo nhằm tăng cường khả năng phòng thủ xung quanh quần đảo tranh chấp Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư) trên Biển Hoa Đông, cũng như các đảo khác ở Okinawa gần Trung Quốc và Đài Loan (Trung Quốc).

Nhật Bản cân nhắc gửi phương tiện chiến đấu mới tới các đảo xa ảnh 1

Khu vực quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư. Ảnh: AFP-TTXVN


Động thái này nằm trong đường hướng chỉ đạo chương trình phòng thủ mới của Nhật Bản. Do trọng lượng nhẹ hơn xe tăng thông thường nên những phương tiện này có thể được chuyển tới các đảo xa bằng máy bay. Phương tiện mới có bánh giống như ô tô và có thể di chuyển với tốc độ tối đa lên tới 100 km/giờ.
Lực lượng Phòng vệ Mặt đất (GSDF) có khả năng sẽ bắt đầu sử dụng loại phương tiện này từ tài khóa 2016 sau các cuộc thử nghiệm. Nguyên mẫu của loại phương tiện này, đang được Bộ Quốc phòng và Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản nghiên cứu phát triển, đã được công bố hồi tháng 10 vừa qua.Với việc triển khai loại phương tiện mới, GSDF có kế hoạch giảm số lượng xe tăng từ 740 chiếc hiện nay xuống còn 300 chiếc trong thập niên tới (bắt đầu từ tài khóa 2014).TN(Theo Kyodo)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.