Chuyên gia Nhật-Trung hối thúc đối thoại về quần đảo tranh chấp

Các chuyên gia của Nhật Bản và Trung Quốc đã ra tuyên bố chung nhấn mạnh sự cần thiết phải khởi động cuộc đối thoại song phương cấp chính phủ để xoa dịu căng thẳng liên quan tới tranh chấp quần đảo trên biển Hoa Đông mà Tokyo gọi là Senkaku còn Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư.
Theo hãng tin Nhật Bản Kyodo, sau hai ngày thảo luận về các vấn để lãnh thổ, lịch sử và an ninh tại một diễn đàn ở Bắc Kinh, các chuyên gia của Nhật Bản và Trung Quốc ngày 27/10 đã ra tuyên bố chung nhấn mạnh sự cần thiết phải khởi động cuộc đối thoại song phương cấp chính phủ để xoa dịu căng thẳng liên quan tới tranh chấp quần đảo trên biển Hoa Đông mà Tokyo gọi là Senkaku còn Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư.
Chuyên gia Nhật-Trung hối thúc đối thoại về quần đảo tranh chấp ảnh 1

Các đại biểu tham dự diễn đàn ngày 27/10/2013. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Khoảng 80 chuyên gia, gồm các cựu quan chức chính phủ và quân đội cấp cao, các doanh nhân, học giả và phóng viên, cũng kêu gọi Nhật Bản và Trung Quốc giải quyết các vụ tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình và rút ra bài học lịch sử nhằm phát triển quan hệ song phương.Theo kế hoạch ban đầu, diễn đàn trên được tổ chức vào ngày 12/8 nhân kỷ niệm 35 năm ngày hai nước ký hiệp định hòa bình và hữu nghị song phương nhưng đã được hoãn lại theo yêu cầu của phía Trung Quốc.* Tàu Trung Quốc lại vào khu vực gần Senkaku/Điếu Ngư Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) cho biết sáng 28/10, 4 tàu hải giám Trung Quốc đã đi vào vùng lãnh hải của Nhật Bản gần quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư.Theo JCG, các tàu Trung Quốc đã đi vào vùng biển này lúc 9 giờ 30 phút sáng 28/10 (giờ địa phương). Sở chỉ huy JCG khu vực 11 ở Naha, tỉnh Okinawa cho biết khi một tàu tuần tra của Nhật Bản tiếp cận và yêu cầu các tàu Trung Quốc rời khỏi vùng biển trên, một trong bốn tàu trên đã đáp lại bằng tiếng Trung và tiếng Nhật rằng quần đảo Điếu Ngư/Senkaku là thuộc chủ quyền của Trung Quốc.Đây là lần đầu tiên tàu của Chính phủ Trung Quốc vào vùng biển này kể từ đầu tháng 10 và là lần thứ 68 kể từ khi Nhật Bản mua và quốc hữu hóa ba trong số năm đảo thuộc chuỗi đảo Senkaku/Điếu Ngư hồi tháng 9/2012.Sau động thái trên của các tàu Trung Quốc, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết Tokyo đã trao công hàm phản đối tới Bắc Kinh.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Quan hệ Việt - Pháp bước vào giai đoạn ‘tăng tốc lịch sử’

Quan hệ Việt - Pháp bước vào giai đoạn ‘tăng tốc lịch sử’

Theo Giáo sư lịch sử đương đại Pierre Journoud tại Đại học Montpellier Paul-Valéry, quan hệ Việt Nam - Pháp đang chứng kiến một sự “tăng tốc của lịch sử”, với nhịp độ trao đổi cấp cao chưa từng có và sự tin cậy ngày càng rõ nét giữa lãnh đạo hai nước.