Nhật Bản cam kết viện trợ 30 triệu USD cho Ukraine

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Nhật Bản sẽ viện trợ 30 triệu USD thông qua các quỹ tín thác của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) để hỗ trợ Ukraine mua các trang thiết bị không sát thương.
Chú thích ảnh
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (phải) và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tại cuộc họp báo chung sau hội đàm ở Kiev ngày 21/3/2023. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đưa ra thông báo trên tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ở Kiev ngày 21/3 (theo giờ địa phương). Thủ tướng Kishida khẳng định Nhật Bản sẽ tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine.

Về phần mình, Tổng thống Zelensky bày tỏ sự vui mừng khi Thủ tướng Kishida thăm Kiev vào thời điểm Nhật Bản giữ chức Chủ tịch Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) và là ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Ông cũng thông báo kế hoạch tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7 theo hình thức trực tuyến, theo lời mời của Thủ tướng Kishida. 
Thủ tướng Kishida đang chuyến thăm bất ngờ đến Ukraine để hội đàm với Tổng thống Zelensky. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một lãnh đạo Nhật Bản đến Ukraine kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hồi tháng 2/2022.

Nhật Bản dự kiến tổ chức Hội nghị thượng đỉnh G7 tại thành phố Hiroshima vào tháng 5 tới. Theo Thủ tướng Kishida, Nhật Bản cam kết bảo vệ trật tự quốc tế dựa trên luật lệ và giải quyết các vấn đề lương thực toàn cầu tại hội nghị này.

Đào Thanh Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.