Nhật Bản cam kết quyên góp 3 triệu liều vaccine phòng bệnh đậu mùa khỉ

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) mới đây thông báo Nhật Bản đã cam kết quyên góp khoảng 3 triệu liều vaccine phòng bệnh đậu mùa khỉ nhằm góp sức vào nỗ lực toàn cầu đối phó với đợt bùng phát dịch bệnh đang hoành hành tại châu Phi và đã bắt đầu xuất hiện cả ở một số châu lục khác.
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng bệnh đậu mùa khỉ cho người dân. Ảnh: THX/TTXVN

WHO cho biết đây là khoản cam kết đóng góp lớn nhất từ trước đến nay cho dịch bệnh đậu mùa khỉ, bên cạnh các cam kết từ Liên minh châu Âu (EU), Mỹ và các quốc gia khác, nâng tổng số liều vaccine được cam kết quyên góp lên hơn 3,6 triệu liều.

Theo thông báo, các liều vaccine mà Nhật Bản cam kết quyên góp thuộc loại LC16, do công ty dược phẩm và thực phẩm KM Biologics có trụ sở tại tỉnh Kumamoto phát triển. WHO cũng khuyến nghị sử dụng vaccine MVA-BN của công ty Bavarian Nordic (Đan Mạch) để phòng ngừa bệnh đậu mùa khỉ.

Bệnh đậu mùa khi đã được WHO ban bố là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu, sau khi dịch bệnh bùng phát mạnh tại Cộng hòa Dân chủ Congo và một số nước láng giềng của nước này. Theo Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, các vaccine, thuốc điều trị và các công cụ chẩn đoán hiện đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát các đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ. Vì thế, ông kêu gọi các quốc gia có nguồn cung vaccine chung tay hỗ trợ cứu sống người bệnh và ngăn chặn dịch bệnh lan rộng. 

Số liệu thống kê gần đây của WHO cho biết từ đầu năm đến nay đã có khoảng 5.700 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ, trong đó có 32 trường hợp tử vong, được ghi nhận tại CHDC Congo và 14 quốc gia châu Phi khác. Ở ngoài châu Phi, Thụy Điển và Thái Lan mỗi nơi ghi nhận 1 ca mắc kể từ tháng 8. Trong khi đó, Bộ Y tế Malaysia sáng nay báo cáo có 1 ca nhiễm virus đậu mùa khỉ chủng clade 2. Bệnh nhân được phát hiện mắc bệnh ngày hôm qua với các triệu chứng như sốt, đau họng và ho từ ngày 11/9.

Bệnh đậu mùa khỉ có thể lây từ người sang người qua tiếp xúc vật lý. Bệnh thường gây ra các triệu chứng giống như cúm và các vết loét có mủ. Thông thường bệnh ở thể nhẹ nhưng vẫn có nguy cơ gây tử vong hay dẫn tới biến chứng nghiêm trọng trong một số trường hợp, đặc biệt là trẻ em, thai phụ và những người có hệ miễn dịch suy yếu như người có HIV.

Vũ Hiệp (TTXVN)

Dành cho bạn

Indonesia chi 77 triệu USD ứng phó cháy rừng trong mùa El Niño

Indonesia chi 77 triệu USD ứng phó cháy rừng trong mùa El Niño

Chính phủ Indonesia đã chi 1.235 tỷ rupiah (khoảng 77,2 triệu USD) hỗ trợ 7 tỉnh và 35 huyện, thành phố chịu ảnh hưởng nặng nề của cháy rừng, cháy đất, đồng thời chuẩn bị các biện pháp ứng phó nguy cơ mùa khô kéo dài và mùa mưa đến muộn do hiện tượng El Niño mạnh.

96% hệ sinh thái rạn san hô đối mặt nguy cơ sụp đổ

96% hệ sinh thái rạn san hô đối mặt nguy cơ sụp đổ

Gần như toàn bộ các hệ sinh thái rạn san hô nước nông trên thế giới đối mặt với nguy cơ sụp đổ rất cao vào năm 2075 do biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, phần lớn các rạn san hô vẫn còn cơ hội phục hồi nếu các nước sớm cắt giảm khí thải và tăng cường bảo tồn.