Nhật Bản bắt đầu đợt xả nước thải nhiễm xạ lần thứ 17 ra biển

Ngày 5/12, Nhật Bản bắt đầu đợt xả nước thải nhiễm xạ hạt nhân lần thứ 17 từ Nhà máy Điện hạt nhân Fukushima Daiichi ra biển.
Chú thích ảnh
Nhà máy Điện hạt nhân Fukushima Daiichi ở tỉnh Fukushima, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO), đợt xả nước thải này dự kiến kéo dài đến hết ngày 22/12 và ước tính sẽ đổ ra biển khoảng 7.800 tấn nước thải. Công ty cho biết do hoạt động xả thài này, giá hải sản và các sản phẩm liên quan đã bị kéo giảm và phải bồi thường khoảng 85 tỷ yên (550 triệu USD) tính đến ngày 26/11.

Từ tháng 8/2023 đến nay, Nhật Bản đã xả ra biển tổng cộng 125.488 tấn nước thải nhiễm xạ đã qua xử lý trong 16 đợt xả thải.

Dự kiến, đợt xả thải thứ 18 sẽ diễn ra vào khoảng tháng 3/2026.

Trước đó, trong chuyến thị sát tỉnh Fukushima hôm 2/12, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi cam kết chính phủ sẽ đẩy nhanh công tác tái thiết khu vực bị tàn phá trong trận động đất và thảm họa hạt nhân năm 2011.

Ngoài thị sát nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi, bà Takaichi cũng đã tham quan cơ sở lưu trữ tạm thời đất được lấy ra trong quá trình khử nhiễm. Bà khẳng định sẽ tiếp nối lộ trình của chính quyền tiền nhiệm trong việc di dời đất thải ra khỏi tỉnh Fukushima vào tháng 3/2045.

Đài Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.