Phản ứng của Hàn Quốc trước kế hoạch xả nước thải nhiễm xạ của Nhật Bản

Tại phiên họp toàn thể của Ủy ban Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi, lương thực, hải dương và thủy sản thuộc Quốc hội Hàn Quốc ngày 27/6, đảng Dân chủ (DP) đã đơn phương thông qua dự thảo nghị quyết yêu cầu Chính phủ Nhật Bản rút lại kế hoạch xả nước thải nhiễm xạ từ nhà máy điện nguyên tử Fukushima ra biển.
Chú thích ảnh
Các bể chứa nước thải nhiễm xạ tại Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi tại Okuma, tỉnh Fukushima, Nhật Bản ngày 20/1/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Dự thảo do DP thông qua cũng có nội dung hối thúc Chính phủ Hàn Quốc khởi kiện Nhật Bản lên Tòa án quốc tế về Luật biển, mở rộng kiểm tra mức độ phóng xạ trong thủy sản, lập đối sách bảo vệ ngư dân và đảm bảo tính an toàn cho lĩnh vực thủy sản.

Các nghị sĩ đảng Quyền lực Quốc dân (PPP) cầm quyền đã tẩy chay bỏ phiếu và rời phòng họp vì cho rằng chưa có đủ thời gian thảo luận đầy đủ về dự thảo nghị quyết.

Theo kế hoạch ban đầu, dự thảo này được đưa ra thảo luận trong ngày 27/6. Tuy nhiên, sau đó, các ủy viên thường trực thuộc đảng DP đã đề xuất thay đổi lịch trình, tiến hành biểu quyết ngay.

Mâu thuẫn trong Quốc hội Hàn Quốc gia tăng do DP cho rằng Chính phủ Hàn Quốc phản ứng chưa đủ mạnh để bảo vệ ngư dân và ngành thủy sản trong nước.

Trong khi đó, báo chí Nhật Bản tiếp tục thông tin về kế hoạch xả nước thải nhiễm xạ ra biển.

Báo Sankei của Nhật Bản ngày 27/6 dẫn lời một quan chức Bộ Kinh tế, thương mại và công nghiệp nước này, cho biết Thủ tướng Kishida Fumio sẽ là người ra quyết định cuối cùng về thời điểm xả nước thải nhiễm xạ từ nhà máy điện nguyên tử Fukushima ra biển. 

Theo quan chức này, việc xả nước thải ra biển phải đáp ứng đủ ba điều kiện là hoàn tất thi công thiết bị xả nước thải, kiểm tra trước khi sử dụng, báo cáo cuối cùng của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA).

Một ngày trước, Công ty điện lực Tokyo (TEPCO) đã hoàn tất thi công đường hầm dưới biển, được dùng để đưa nước thải từ nhà máy Fukushima số 1 tới một địa điểm cách đó khoảng 1 km. Theo kế hoạch, trong ngày 27/6, TEPCO sẽ hoàn tất quá trình vận hành thử nghiệm trang thiết bị xả thải mà công ty này triển khai từ ngày 12/6.

Từ ngày 28/6, Ủy ban Quy chế năng lượng nguyên tử của Nhật Bản sẽ tiến hành kiểm tra trang thiết bị trước khi sử dụng, nhưng chưa rõ về thời điểm kết thúc kiểm tra.

IAEA dự kiến đưa ra báo cáo cuối cùng trong tuần này. Có nguồn tin nói rằng Tổng Giám đốc cơ quan này, ông Rafael Grossi, sẽ tới thăm Nhật Bản và trực tiếp chuyển báo cáo tới Thủ tướng Kishida vào tháng sau.

Chính phủ Nhật Bản dự định xả nước thải nhiễm xạ ra biển từ mùa Hè năm nay song không công bố thời điểm chính xác. Truyền thông nước này phân tích rằng Nhật Bản sẽ khó tiến hành xả nước thải ra biển khi chưa có sự đồng ý của ngư dân do Chính phủ và TEPCO đã từng cam kết với Liên đoàn Hợp tác xã ngư nghiệp tỉnh Fukushima vào năm 2015.

Khánh Vân - P/v TTXVN tại Seoul

Dành cho bạn

Tàu khu trục đầu tiên do Iran tự chế tạo Jamaran phóng thử tên lửa Nour ở ngoài khơi vùng Vịnh. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiếp cận vùng biển nước này

Giới chức quân sự Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiến gần vùng biển nước này, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cân nhắc mở thêm chiến dịch quân sự nhằm vào Tehran. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố tàu chiến Mỹ hiện phải hoạt động cách xa eo biển Hormuz hàng trăm km.

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Theo mạng tin “nationalnewswatch.com” ngày 24/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh dỡ bỏ một số loại thuế quan áp lên hàng hóa xuất khẩu từ Canada vào cuối tháng này, nhưng lại bổ sung thuế quan đối với hàng chục mặt hàng khác, bao gồm cả rác thải và nước thải từ Canada.

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.