Nhật Bản: Báo động đỏ nguy cơ say nắng

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 17/8, Nhật Bản đã ban bố cảnh báo cấp độ nguy hiểm về say nắng ở nhiều địa phương trên cả nước, đặc biệt là khu vực thủ đô Tokyo có cấp độ cao nhất, khi sức nóng mùa Hè tiếp tục thiêu đốt nhiều vùng của đất nước.
Chú thích ảnh
Người dân di chuyển dưới trời nắng nóng tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Bộ Môi trường Nhật Bản ban bố cảnh báo đỏ về nguy cơ say nắng tại Tokyo. Đây là mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo 5 cấp độ tại nước này. Cơ quan Thời tiết của Nhật Bản ra cảnh báo nguy cơ tương tự tại 8 tỉnh, trong đó có Iwate và Fukushima do nhiệt độ cao tới 35 độ C.

Người dân các địa phương gồm Tokyo, Saitama, Chiba, Yokohama, Mito, Utsunomiya và Maebashi đang phải đối mặt với nguy cơ say nắng ở mức độ nguy hiểm. Do đó, Bộ Môi trường khuyến cáo cư dân ở những khu vực này tránh ra ngoài trời và tạm dừng mọi hoạt động thể dục thể thao trừ những trường hợp đặc biệt, do nhiệt độ thực tế cao hơn nhiều so với nhiệt độ cảm nhận.

Hệ thống cảnh báo say nắng của Nhật Bản dựa trên chỉ số WBGT (Wet bulb globe temperature). Đây là chỉ số thực nghiệm đo mức độ mà nhiệt độ, độ ẩm và bức xạ nhiệt ảnh hưởng đến khả năng cân bằng nhiệt của cơ thể người. Khi nhiệt độ không khí từ 35 độ C trở lên, chỉ số WBGT sẽ ở mức cao nhất là từ 31 độ C trở lên. Đây là mức độ nguy hiểm, khiến người dân có nguy cơ cao bị say nắng vì nhiệt độ thực tế cao hơn nhiệt độ cảm nhận.

Nguyễn Tuyến (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.