Nhật Bản phát triển thiết bị dạng tai nghe cảnh báo nguy cơ say nắng

Trong bối cảnh nhiệt độ ở nhiều nơi trên thế giới tăng cao, các công ty Nhật Bản đang tiên phong trong việc phát triển các thiết bị đeo có thể giúp ngăn ngừa say nắng, đặc biệt hữu ích đối với những người phải làm việc ngoài trời nắng nóng như công nhân tại các công trường xây dựng.
Chú thích ảnh
Người dân di chuyển trên đường phố dưới trời nắng nóng tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Kyocera - hãng sản xuất thiết bị điện tử lớn của Nhật Bản, đã cho ra đời một thiết bị dạng tai nghe, có chức năng theo dõi nhịp tim và nồng độ oxy trong máu của người dùng. Tai nghe này sử dụng công nghệ dẫn truyền âm qua xương giúp đàm thoại dễ dàng hơn trong môi trường ồn ào.

Trưởng nhóm phát triển của Kyocera, ông Owada Yasuhiko, cho biết: "Thiết bị này có thể góp phần ngăn ngừa tai nạn tại nơi làm việc thông qua việc khuyến khích người dùng nghỉ ngơi và bù nước". Thiết bị này giúp cảnh báo người dùng bất kỳ điều bất thường nào.

Trong khi đó, từ năm ngoái, Ubiteq - một công ty công nghệ thông tin, có trụ sở tại Tokyo, đã cung cấp dịch vụ giám sát dựa trên đồng hồ thông minh. Cụ thể, đồng hồ thông minh của Ubiteq đã được bổ sung thêm một chức năng mới, sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), để nhận ra nguy cơ say nắng dựa trên dữ liệu trong quá khứ. 

Nếu phát hiện các dấu hiệu cảnh báo, thiết bị sẽ khuyên người dùng nghỉ ngơi thông qua màn hình cảnh báo và rung. Thiết bị này cũng phân tích những thay đổi trong thời gian nghỉ để xác định thời điểm an toàn để quay lại làm việc. 

Ubiteq cho biết hiện có khoảng 60 công ty đã sử dụng loại đồng hồ thông minh này.

Xuân Giao (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.