Nhật Bản, Anh, Italy thảo luận kế hoạch phát triển chung máy bay chiến đấu

Ngày 16/3, bộ trưởng quốc phòng các nước Nhật Bản, Anh và Italy đã nhóm họp tại thủ đô Tokyo để thảo luận kế hoạch được công bố năm ngoái về phát triển chung máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo.
Chú thích ảnh
Đồ họa máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6, Tempest. Ảnh minh họa: Chính phủ Anh/Nikkei

Hãng thông tấn Kyodo dẫn các nguồn tin chính phủ cho biết dự kiến tại cuộc họp, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Yasukazu Hamada cùng 2 người đồng cấp Ben Wallace (Anh) và Guido Crosetto (Italy) cũng sẽ thảo luận về hợp tác tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Đây là cuộc họp bộ trưởng quốc phòng 3 bên đầu tiên của Nhật Bản, Anh và Italy kể từ khi lãnh đạo 3 nước ra tuyên bố chung tháng 12 năm ngoái, theo đó nhất trí phát triển một dòng máy bay chiến đấu tối tân vào năm 2035.

Theo giới chức Nhật Bản, nước này dự kiến triển khai 100 máy bay chiến đấu mới vào năm 2035 để thay thế loạt máy bay chiến đấu F-2 đã cũ của Lực lượng Phòng vệ trên không. Trong khi đó, Anh và Italy sẽ sử dụng loại máy bay mới này thay thế 240 chiếc Eurofighter. Tập đoàn Mitsubishi Heavy Industries Ltd. (Nhật Bản), Leonardo S.p.A. (Italy) và BAE Systems Plc. ( Anh) sẽ chịu trách nhiệm chính trong kế hoạch phát triển chung dòng máy bay mới.

Đây là lần đầu tiên Nhật Bản tham gia dự án phát triển trang thiết bị quân sự với quốc gia ngoài Mỹ. Trong tuyên bố chung, lãnh đạo 3 nước khẳng định xây dựng quan hệ hợp tác quốc phòng lâu dài, đồng thời cam kết tiếp tục tăng cường các chuỗi cung ứng và cơ sở công nghiệp quốc phòng.

Ngày 15/3, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Wallace đã đến thành phố Chiba, gần thủ đô Tokyo, để tham dự và phát biểu tại Triển lãm thương mại thiết bị quốc phòng diễn ra đến hết ngày 16/3.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.