Nhân viên của an ninh của LHQ được trả tự do sau 18 tháng bị bắt cóc tại Yemen

Phó phát ngôn LHQ Farhan Haq ngày 11/8 thông báo 5 nhân viên an ninh LHQ, vốn bị bắt cóc tại Yemen cách đây 18 tháng, đã được thả.
Chú thích ảnh
Năm nhân viên Liên hợp quốc đã bị bắt cóc ở tỉnh Abyan, miền nam Yemen vào tháng 2/2022. Ảnh tư liệu: Getty

Trong thông báo, ông Haq nêu rõ Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres hoan nghênh quyết định trên và "nhấn mạnh hành động bắt cóc là tội ác vô nhân đạo và phi lý, đồng thời yêu cầu những kẻ phạm tội phải chịu trách nhiệm".

LHQ không nêu rõ ai thực hiện vụ bắt cóc 5 nhân viên an ninh này.

Năm nhân viên an ninh của LHQ, trong đó có ông Akam Sofyol Anam - Giám đốc Văn phòng An ninh và An toàn của Liên hợp quốc tại Yemen, đã bị bắt cóc vào tháng 2/2022. Hồi tháng 9 năm ngoái, nhóm khủng bố Al-Qaeda tại Yemen (AQAP) đã tung video ghi hình ông Anam, trong đó ông cho biết đang gặp nhiều vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe, cần được hỗ trợ về y tế và nhập viện điều trị. Ông kêu gọi Liên hợp quốc, cộng đồng quốc tế, các tổ chức nhân đạo đáp ứng những yêu sách của nhóm bắt cóc.

AQAP thường xuyên thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu như quân chính phủ ở Yemen cũng như người nước ngoài. Lực lượng này bị cáo buộc âm mưu thực hiện các tấn công bên ngoài khu vực Trung Đông và các thủ lĩnh của tổ chức này đã trở thành mục tiêu các vụ không kích bằng máy bay không người lái của Mỹ trong hơn 20 năm qua.

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.