Các tay súng ở Nigeria trả tự do cho 74 trẻ em sau khi nhận tiền chuộc

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 29/4, một trưởng làng và cha mẹ của các em nhỏ bị bắt cóc cho biết các tay súng ở Nigeria đã thả 74 trẻ em trong số hơn 80 người bị bắt cóc hồi đầu tháng này ở bang Zamfara, Tây Bắc đất nước, sau khi nhận được trả tiền chuộc.
Chú thích ảnh
 Trẻ em bị bắt cóc được thả tự do tại bang Zamfara, Nigeria ngày 3/3/2021. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Các nhóm vũ trang đã tấn công hàng trăm cộng đồng địa phương trên khắp Tây Bắc Nigeria trong những năm gần đây, trong khi các chiến binh Hồi giáo tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công ở khu vực Đông Bắc.

Hai phụ huynh từ làng Wadzamai của Zamfara cho biết họ đã trả 20.000 naira (43,50 USD) mỗi người. Con của họ nằm trong số những em được thả vào ngày 28/4 và bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng.

Một trưởng làng ở Wadzamai cho biết 11 người vẫn đang bị giam giữ, nhưng 2 người đã thiệt mạng khi cố trốn thoát.

Những kẻ bắt cóc ở Nigeria thường giữ nạn nhân nhiều tháng trong rừng nếu không trả tiền chuộc và còn yêu cầu dân làng trả phí bảo vệ để được phép làm ruộng và thu hoạch mùa màng.

Tình trạng bắt cóc đòi tiền chuộc xảy ra liên tiếp tại Nigeria trong những năm gần đây. Nhóm khủng bố Boko Haram được xem là chủ mưu thực hiện nhiều vụ tiến công trường học và bắt cóc học sinh, nổi bật là vụ bắt cóc 276 nữ sinh ở thị trấn Chibok, bang Borno phía đông bắc Nigeria năm 2014.

Đến năm 2016, 20 nữ sinh được trả tự do nhờ nỗ lực của Hội Chữ thập đỏ. Một số khác trốn thoát hoặc được giải cứu. Tuy nhiên, vẫn còn ít nhất gần 200 em còn bị giam giữ. Năm 2017, Boko Haram đã trả tự do cho ít nhất 80 nữ sinh. Sau đó, toàn bộ số nữ sinh Chibok còn lại đã được về nhà sau khi Chính phủ Nigeria đồng ý phóng thích các phiến quân Boko Haram bị giam giữ.

 Nguyễn Tú (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.