Nhận tin cây xanh nguy hiểm qua đường dây nóng

Công ty Công viên Cây xanh Hà Nội đã thiết lập các đường dây nóng để tiếp nhận thông tin phản ánh về các trường hợp cây nguy hiểm trên toàn thành phố, đồng thời lập tổ kiểm tra xử lý nhanh những thông tin nhận được từ người dân.

Nhằm xử lý triệt để cây xanh nguy cơ gẫy, đổ, Công ty Công viên Cây xanh Hà Nội đã thiết lập các đường dây nóng để tiếp nhận thông tin phản ánh về các trường hợp cây nguy hiểm trên toàn thành phố, đồng thời lập tổ kiểm tra xử lý nhanh những thông tin nhận được từ người dân.

Theo đó, các số điện thoại tiếp nhận thông tin nóng về các trường hợp cây đổ, cành gãy, nguy hiểm là 043 9764540; 043 8237114; 0904 285 818; 0904 011 812; 0916 423 710; 0912 320 822; 0913 216 371; 0915 505 042.

Nhận tin cây xanh nguy hiểm qua đường dây nóng ảnh 1

Cây đổ tại ngã tư Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt (Hà Nội) hôm 19/8. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN

Khảo sát mới đây của Công ty Công viên cây xanh Hà Nội cho thấy, trên địa bàn khu vực nội thành Hà Nội có 365 cây nguy hiểm do độ nghiêng lớn, bị bật một phần rễ, bị sâu mục. Hiện Công ty đã có phương án thay thế số cây này bằng cách chặt hạ, đánh gốc, trồng cây thay thế hoặc cắt hạ độ cao. Ngoài ra, đối với những cây xanh bị lệch tán, nặng tán, nhất là các loài cây dễ gãy đổ như xà cừ, muồng, phượng, Công ty cũng sẽ có phương án xử lý dứt điểm trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Xuân Hưng, Phó Tổng giám đốc Công ty Công viên cây xanh Hà Nội cho biết, bên cạnh việc xử lý triệt để cây xanh nguy hiểm, Công ty cũng đang tiến hành chỉnh trang hệ thống cây xanh trên địa bàn, tuyến phố cũ thì trồng từ 3-5 loại cây, phố mới thì 1-2 loại cây xanh đồng nhất đặc trưng cho cả tuyến phố. Hiện nay, Sở Xây dựng Hà Nội đã đặt hàng công ty một số loại cây như sấu, sữa, muồng, chẹo, bằng lăng, lát, thàn mát (sưa trắng), sao đen để trồng 4-5 loại cây/tuyến phố cũ và 1 hoặc xen kẽ 1-2 loại trên những tuyến phố mới.

Tuyết Mai

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.