Nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc mong hai nước Trung Quốc - Việt Nam cùng tiến về phía trước

Nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc Lâm Lập Văn trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Trung Quốc
Chú thích ảnh
Nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc Lâm Lập Văn trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Trung Quốc. Ảnh: Quang Hưng/Pv TTXVN tại Trung Quốc

"Hồi tháng 5/2024, tôi có dịp sang thăm Việt Nam nhân dịp tham dự Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sự phát triển mạnh mẽ, nhanh chóng của Việt Nam đã để lại cho tôi ấn tượng rất sâu sắc. Sự đón tiếp nhiệt tình, chu đáo của phía Việt Nam cũng như sự gần gũi, thân thiết của người dân Việt Nam khiến tôi cảm thấy mình như đang ở trong nước chứ không phải ở nước ngoài". Đó là chia sẻ của ông Lâm Lập Văn, một nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc khi trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh nhân dịp Việt Nam và Trung Quốc kỷ niệm 75 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và “Năm giao lưu Nhân văn Việt Nam - Trung Quốc”.

Ông Lâm Lập Văn cho biết trong thời gian gần đây, lãnh đạo cấp cao hai nước tiến hành thăm lẫn nhau thường xuyên, trong đó có chuyến thăm lịch sử của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Trung Quốc (năm 2022) và chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Việt Nam (năm 2023); đồng thời, đồng chí Tô Lâm ngay sau khi nhậm chức Tổng Bí thư đã chọn Trung Quốc là nước đến thăm đầu tiên trên cương vị mới… Tất cả điều này đã thể hiện đầy đủ sự coi trọng của lãnh đạo cấp cao hai nước đối với quan hệ song phương cũng như tầm quan trọng của mối quan hệ hợp tác Trung-Việt.

Theo ông Lâm Lập Văn, trong chuyến thăm Trung Quốc của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hai nhà lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước đã nắm tay nhau rất thân thiết, thể hiện sự gần gũi, thân mật. Điều này là rất hiếm có đối với phía Trung Quốc. Nhà lãnh đạo đã dùng những hành động thực tế để thúc đẩy quan hệ song phương phát triển lên tầm cao mới.

Là một nhân sĩ hữu nghị, ông Lâm Lập Văn cho rằng trong năm 2025, hai nước cần phối hợp chặt chẽ, tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, du lịch; tổ chức các đoàn, hội hữu nghị thăm lẫn nhau, qua đó tăng cường sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước. Theo ông, Trung Quốc và Việt Nam nên đẩy mạnh giao lưu, trao đổi thương mại, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế vùng biên giới; tăng cường hợp tác về y tế, giáo dục, mua bán điện, cơ sở hạ tầng…

Chú thích ảnh
Nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc Lâm Lập Văn trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Trung Quốc. Ảnh: Quang Hưng/Pv TTXVN tại Trung Quốc

Về quan hệ giữa hai nước trong thời gian tới, ông Lâm Lập Văn dẫn câu tục ngữ “Bán anh em xa, mua láng giềng gần”, Trung Quốc và Việt Nam là hai nước láng giềng hữu nghị, có vị trí địa lý núi liền núi, sông liền sông, chỉ cần là láng giềng gần gũi, quan hệ tốt, hai bên sẽ luôn ổn định và cùng nhau phát triển. Đặc biệt, Trung Quốc và Việt Nam cùng là hai nước xã hội chủ nghĩa, do Đảng Cộng sản lãnh đạo, hai nước có nhiều điểm tương đồng, ông hy vọng “hai nước hãy nắm chắc cơ hội này, duy trì đoàn kết, tăng cường hợp tác, cùng nhau tiến về phía trước”.

Ông Lâm Lập Văn là con trai đồng chí Lâm Quân Tài - cố vấn y tế của Đoàn cố vấn quân sự Trung Quốc. Trong thời gian giúp Việt Nam kháng chiến chống Pháp, đồng chí Lâm Quân Tài đã tham gia các chiến dịch lớn như Chiến dịch biên giới, Chiến dịch Đồng bằng, Chiến dịch Tây Bắc, trận chiến quyết định chiến thắng Điện Biên Phủ… Ông Lâm Quân Tài đã cùng quân đội Việt Nam xây dựng một hệ thống công tác y tế hoàn chỉnh, đào tạo số lượng lớn cán bộ y tế, hỗ trợ tổ chức và thực hiện dịch vụ y tế thời chiến, điều trị các thương binh, góp phần xuất sắc cho cuộc chiến tranh giành độc lập, giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam. Đồng chí Lâm Quân Tài đã vinh dự được Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng “Huân chương Anh hùng hạng nhất”; Chính phủ và Bộ Quốc phòng Việt Nam trao tặng “Kỷ niệm chương Hồ Chí Minh” và “Kỷ niệm chương kháng chiến”.

Công Tuyên - Quang Hưng (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.