Nhân rộng mô hình đưa trí thức trẻ về xã nghèo

Sau hơn 2 năm triển khai, giai đoạn 1 của Dự án đưa trí thức trẻ về làm Phó Chủ tịch xã ở các huyện nghèo đã hoàn thành với tổng số 580 đội viên được tuyển chọn.

Sau hơn 2 năm triển khai, giai đoạn 1 của Dự án đưa trí thức trẻ về làm Phó Chủ tịch xã ở các huyện nghèo đã hoàn thành với tổng số 580 đội viên được tuyển chọn. Bằng tài năng và tâm huyết, các trí thức trẻ này góp phần xóa đói, giảm nghèo ở những xã đặc biệt khó khăn, được đồng bào tin tưởng, yêu mến. Xung quanh vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình đã trả lời trong chương trình “Dân hỏi Bộ trưởng trả lời” trên VTV1, Cổng thông tin điện tử Chính phủ, TTXVN và một số cơ quan truyền thông khác.

Hoàn thành tốt nhiệm vụ


Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình cho biết: “Mục tiêu của dự án là tăng cường trí thức trẻ có trình độ đại học về làm Phó Chủ tịch xã tại huyện nghèo để giúp địa phương phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xóa đói giảm nghèo; qua đó đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ trẻ cho địa phương. Dự án đã tuyển chọn và bố trí được 580 trí thức trẻ về làm Phó Chủ tịch xã tại 64 huyện nghèo bảo đảm đúng yêu cầu và tiến độ đề ra”.

Nhân rộng mô hình đưa trí thức trẻ về xã nghèo ảnh 1


“Các trí thức trẻ đã nhanh chóng tiếp cận công việc, tích cực, chủ động tham mưu triển khai các chương trình, đề án, dự án xóa đói, giảm nghèo. Hầu hết các đội viên dự án đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có tới 84,58% đội viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. Từ kết quả thực hiện giai đoạn I của dự án, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo tiếp tục nhân rộng mô hình này”.


Hiện nay, đội viên của Dự án được hưởng mức lương thấp nhất là 5,8 triệu và cao nhất là 8,0 triệu (tùy từng vùng). Theo quy định tuyển chọn, các đội viên dự án đều thuộc biên chế Nhà nước. Việc bố trí, sử dụng những cán bộ này vào các chức danh cán bộ, công chức từ cấp xã trở lên sau khi dự án kết thúc hoàn toàn phụ thuộc vào kết quả thực hiện nhiệm vụ và phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức của mỗi đội viên.


Tuyển thêm 500 trí thức trẻ


Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình cho biết thêm, ngoài Dự án đưa trí thức trẻ về làm Phó Chủ tịch các xã nghèo nêu trên, Bộ Nội vụ đang được Thủ tướng Chính phủ giao thực hiện Đề án tuyển chọn 500 trí thức trẻ tình nguyện về làm công chức xã ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn nhằm giúp cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương phát triển kinh tế - xã hội góp phần xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; qua đó tạo nguồn cán bộ cho địa phương.


Theo kế hoạch, việc tuyển chọn trí thức trẻ cho Đề án tuyển chọn 500 trí thức trẻ về làm công chức xã ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn sẽ bắt đầu từ tháng 5/2014. Hiện nay, Bộ Nội vụ đã hoàn thành khâu khảo sát, xác định nhu cầu của từng địa phương làm cơ sở để tuyển chọn trí thức trẻ vào các chức danh công chức tương ứng. Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình khẳng định: “Các đề án, dự án trí thức trẻ tình nguyện do Bộ Nội vụ triển khai thực hiện không chồng chéo hoặc trùng với các phong trào tình nguyện do Đoàn Thanh niên thực hiện”.


Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình,vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành kết luận về việc thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ để từng bước đào tạo, bồi dưỡng thành nhân tài cho đất nước. Với mục tiêu cụ thể là đến năm 2020, thu hút được ít nhất 1.000 sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ vào các lĩnh vực công tác của cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện; các đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước; lực lượng vũ trang và doanh nghiệp nhà nước.


“Hiện nay, Bộ Nội vụ đang khẩn trương hoàn chỉnh các văn bản trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt chương trình hành động thực hiện kết luận của Bộ Chính trị. Trước mắt, cần tổ chức tốt khâu tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của chính sách này để tạo sự đồng thuận của xã hội trong quá trình tổ chức thực hiện”, Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình cho biết.


Trọng Thủy

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.