Nhân rộng chương trình "Ngày thứ 7 vì sức khỏe cộng đồng" tại Lào Cai

Xóa được tâm lý ngại đến khám bệnh tại các cơ sở y tế, phát hiện và chữa trị bệnh kịp thời, không để nặng thêm hoặc chuyển sang mãn tính, biến chứng, chữa trị tại chỗ, hoặc chuyển bệnh nhân lên tuyến trên, đồng thời vận động bà con thực hiện các điều kiện y tế trong cuộc sống hàng ngày...

Xóa được tâm lý ngại đến khám bệnh tại các cơ sở y tế, phát hiện và chữa trị bệnh kịp thời, không để nặng thêm hoặc chuyển sang mãn tính, biến chứng, chữa trị tại chỗ, hoặc chuyển bệnh nhân lên tuyến trên, đồng thời vận động bà con thực hiện các điều kiện y tế trong cuộc sống hàng ngày; góp phần giảm tải cho bệnh viện tuyến trên; nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ y tế cơ sở trong việc phát hiện bệnh, phân loại bệnh, kê đơn, bốc thuốc.

Bên cạnh đó, tuyên truyền, hướng dẫn đồng bào thực hiện vệ sinh môi trường, thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình... Đây là các nội dung trong chương trình "Ngày thứ 7 vì sức khỏe cộng đồng", do ngành y tế Si Ma Cai thực hiện trong 1 năm qua, bước đầu phát huy hiệu quả và cần được nhân rộng trong 8 huyện, thành phố còn lại của tỉnh Lào Cai.

Theo bác sỹ Hoàng Văn Bào, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Si Ma Cai, sau một thời gian triển khai chương trình, sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân của huyện vùng cao biên giới đã có chuyển biến mạnh mẽ, từ bề rộng đến chiều sâu. Từ năm 2011 đến nay, cứ 2 tuần 1 lần, chương trình "Ngày thứ 7 vì sức khỏe cộng đồng" lại được các cán bộ y, bác sỹ ngành y tế huyện Si Ma Cai triển khai đến với bà con từng thôn bản. Mỗi lần như vậy tại mỗi thôn đã có trên 100 lượt người được thăm khám, một năm có tới hàng nghìn lượt người trên địa bàn huyện được khám, chữa bệnh, được tư vấn công tác y tế, chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Lục Văn Toán

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.