Nhân rộng các đội công tác xã hội tình nguyện

Đó là thông tin được đưa ra tại “Hội nghị trao đổi kinh nghiệm và nhân rộng mô hình, điển hình đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã”, do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ,TB&XH) tổ chức tại Hà Nội, ngày 17/12.

Đó là thông tin được đưa ra tại “Hội nghị trao đổi kinh nghiệm và nhân rộng mô hình, điển hình đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã”, do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ,TB&XH) tổ chức tại Hà Nội, ngày 17/12.


Đến nay, cả nước có 333 tỉnh, thành phố đã thành lập tổng cộng 2.348 đội công tác xã hội tình nguyện với hơn 15.000 tình nguyện viên tham gia vào công tác phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn. Tuy nhiên, sau 10 năm thành lập, cả nước chỉ có hơn 50% tỉnh, thành có đội công tác xã hội tình nguyện. Số đội tình nguyện hiện có cũng chỉ chiếm 21% tổng số xã, phường, thị trấn trong cả nước. Nhiều đội tình nguyện lập ra nhưng không hoạt động hoặc hoạt động không hiệu quả. Vì vậy, mục tiêu phát triển mạng lưới đội tình nguyện là từ năm 2014 - 2018, mỗi năm có thêm 5 - 10% tổng số xã, phường thị trấn thành lập đội công tác xã hội tình nguyện; 100% tình nguyện viên được nâng cao kiến thức, kỹ năng hoạt động xã hội tình nguyện.


Theo Thứ trưởng Bộ LĐ,TB&XH Nguyễn Trọng Đàm, từ các mô hình này, Bộ LĐ,TB&XH sẽ tổng kết và có chính sách phù hợp để đảm bảo hoạt động của các mô hình đội công tác xã hội tình nguyện, các câu lạc bộ tại cộng đồng. Mục đích nhằm hỗ trợ, giúp đỡ 200.000 người nghiện, 220.000 người nhiễm HIV và hơn 100.000 người là nạn nhân bị buôn bán, hòa nhập cộng đồng.


X.M

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.