Nhãn Hưng Yên mất mùa sau mưa bão

Do ảnh hưởng của đợt mưa bão cuối tháng 7 vừa qua, vụ năm nay, nhãn Hưng Yên đứng trước nguy cơ mất mùa lớn, nhiều nơi sản lượng giảm hơn 50% so với dự kiến ban đầu.
Nhãn Hưng Yên mất mùa sau mưa bão ảnh 1

Vườn nhãn của ông Trần Quang Hải, thôn Nễ Châu, xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên bị rụng quả do bão số 1. Ảnh: Văn Giáp/TTXVN

Theo Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hưng Yên, toàn tỉnh có gần 1.300 ha nhãn bị thiệt hại do mưa bão, trong đó hơn 550 ha thiệt hại trên 80% sản lượng quả, còn lại hơn 730 ha bị thiệt hại dưới 50%.

Thất thu lớn nhấtlà thành phố Hưng Yên với 800 ha trong tổng diện tích gần 900 ha nhãn đang cho thu hoạch bị thiệt hại nặng nề.

Ông Nguyễn Tuấn Cường, Chủ tịch UBND thành phố Hưng Yên cho hay, mưa bão đã làm các diện tích nhãn của thành phố bị rụng quả nhiều, sản lượng giảm tới 60% so với ban đầu. Thiệt hại về nhãn và một số hoa màu khác lên tới gần 500 tỷ đồng.

Theo người trồng nhãn ở phường Lam Sơn và các xã Phương Chiểu, Hồng Nam, Quảng Châu (thành phố Hưng Yên), tỷ lệ nhãn ra hoa đậu quả năm nay nhiều hơn các năm trước khoảng 20%. Tuy nhiên sau khi bão số 1 xảy ra, hầu hết diện tích nhãn chuẩn bị cho thu hoạch ở các xã Hồng Nam, Quảng Châu, Phương Chiểu, Hoàng Hanh, Tân Hưng và phường Lam Sơn bị bão tàn phá, với hơn 550 ha bị rụng quả, thiệt hại hơn 80% sản lượng, hơn 200 ha bị rụng từ 30 đến 50% lượng quả.

Ông Nguyễn Văn Lâm và nhiều hộ trồng nhãn ở thôn Nễ Châu, xã Hồng Nam cho hay, sau mưa bão, nhãn non gãy cành treo trên cây còn rất nhiều, quả khô và không vào cùi. Những cây không bị gãy cành thì quả nứt vỏ, thối đen và rụng do mưa lớn và kế tiếp là nắng gắt. Nhiều cây mới trưởng thành đến thời kỳ cho quả thì bị bật gốc nên quả hỏng hoàn toàn phải chặt bỏ.

Cùng với thành phố Hưng Yên, tại các huyện Tiên Lữ và Kim Động có 500 ha nhãn bị mưa bão làm thiệt hại từ 30 đến 50% sản lượng quả. Huyện Khoái Châu là nơi có diện tích nhãn lớn nhất tỉnh với hơn 1.500 ha nhãn cũng bị ảnh hưởng với hơn 10% lượng quả bị rụng.

So với các năm trước, thời điểm đầu tháng 8 là vụ thu hoạch rộ nhãn chính vụ, nhưng năm nay tại các vùng nhãn ở Hưng Yên mới cho thu hoạch nhãn chín sớm sản lượng không đáng kể. Hiện tại, nhiều hộ trồng nhãn vẫn đang phải khắc phục hậu quả mưa bão với các công việc như chặt bỏ, thu gom các cây nhãn bị gãy đổ, cắt tỉa các cành và quả non bị chết héo; chống buộc lại các cây bị đổ nghiêng và bổ sung thêm đất để đảm bảo chất lượng quả còn lại.

Mai Ngoan (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.