Bão số 1 gây thiệt hại gần 200 tỷ đồng tại Hà Nội

Ngày 2/8, tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội, ông Đỗ Đức Thịnh, Chánh Văn phòng Phòng chống lụt bão Hà Nội cho biết: Tổng hợp từ các quận huyện, thiệt hại do cơn bão số 1 vừa qua gây ra ước tính gần 200 tỷ đồng.
Bão số 1 gây thiệt hại gần 200 tỷ đồng tại Hà Nội ảnh 1

Ông Võ Nguyên Phong, Phó Giám đốc Sở Xây dựng trả lời báo chí về hiện tượng nhiều cây xanh đổ còn nguyên bọc nilong

Trong đó có 7 người bị thương, hơn 4.000 căn nhà bị thiệt hại (460 căn bị thiệt hại trên 70%, 492 căn thiệt hại từ 50-70%...), 1.883 ha lúa bị thiệt hại, cây bóng mát cây xanh đô thị gãy đổ trên 30.000 cây. “Đến nay, Hà Nội đã cơ bản khắc phục xong hậu quả cơn bão số 1 gây ra vào sáng ngày 28/7. Mặc dù bão không trực tiếp qua Hà Nội nhưng thiệt hại khá lớn. Do đó cần rút kinh nghiệm để phòng chống tốt hơn cho mùa mưa bão năm nay còn diễn biến nhiều bất thường”, ông Đỗ Đức Thịnh cho biết.

Còn theo thống kê của Sở Xây dựng Hà Nội, gió mạnh cấp 9, giật cấp 10-13 khu vực ven sông hồ, các khe nhà cao tâng khiến gió giật lên vài cấp gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với người, phương tiện và hệ thống hạ tầng đô thị Hà Nội; trong đó nặng nề nhất là hệ thống cây xanh đường phố, hệ thống điện chiếu sáng công cộng.

“Về hệ thống chiếu sáng, có tổng số 39 cột điện cong, nghiêng, gãy đổ làm hư hỏng 324 bộ đèn. Số lượng cây gãy đổ trên địa bàn 12 quận nội thành là gần 3.000 cây. Cây xanh gãy đổ đề lên đường dây, cáp điện dẫn đến mất điện sinh hoạt và chiếu sáng đường phố, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống người dân”, ông Võ Nguyên Phong, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết.

Trước hàng nghìn cây xanh bị gãy đổ, trong đó có một số cây phát hiện còn nguyên bầu, ông Võ Nguyên Phong, Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho biết: “Đối với các đơn vị do Sở Xây dựng thực hiện đều theo đúng quy trình.Để đảm bảo thống nhất quy trình trồng cây bóng mát, Sở Xây dựng đã xây dựng quy trình, xin ý kiến các nhà khoa học, các chuyên gia, học viện lâm nghiệp, trong thời gian tới sẽ ban hành. Theo đó, quy trình này gồm 7 bước, trong đó có việc tháo bầu với loại không tự tiêu”.

Một số cây sau khi bị đổ đã lộ bầu còn nguyên lưới bọc nylông, ông Phong cho biết đó là những cây do các đơn vị của quận Cầu Giấy và Hà Đông trồng. Sở Xây dựng đã đề nghị hai quận kiểm tra, trong trường hợp có vi phạm, phải xử lý trách nhiệm cả đơn vị trồng và đơn vị giám sát.

XC

Dành cho bạn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức EU, Bỉ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức EU, Bỉ

Theo đặc phái viên TTXVN, trưa 24/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Brussels, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ, theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever.

Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ

Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ

Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Tô Lâm đã có chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ từ ngày 23-24/10. Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bỉ thông báo hai bên đã nhất trí về nội dung Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ.

Làm rõ cơ sở xây dựng cơ chế riêng cho công nghiệp văn hóa

Làm rõ cơ sở xây dựng cơ chế riêng cho công nghiệp văn hóa

Chiều 24/10, thảo luận tại tổ về dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, đại biểu Nguyễn Phương Thủy (Hà Nội) nhấn mạnh yêu cầu khi thiết kế các cơ chế về sở hữu trí tuệ trong Luật, phải xác định đúng khoảng trống, điểm mờ, điểm nghẽn thực sự cần được xử lý, không quy định lại những nội dung đã được các luật khác quy định.

Tạo động lực phát triển kinh tế gắn với bảo tồn di sản

Tạo động lực phát triển kinh tế gắn với bảo tồn di sản

Chiều 24/10, góp ý hoàn thiện dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, đại biểu Quốc hội đề nghị hoàn thiện các chính sách theo hướng phát huy giá trị văn hóa, huy động nguồn lực xã hội, tạo động lực phát triển kinh tế gắn với bảo tồn di sản và nâng cao đời sống nhân dân.