Nhân dân cả nước hướng về cội nguồn dân tộc

Lễ giỗ được bắt đầu với phần nghi Lễ rước chân nhang Thủy tổ Hùng Vương được tiến hành theo phong tục và nghi lễ truyền thống gắn liền với tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên.

Ngày 9/4 (tức 10/3 Âm lịch), tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức lễ giỗ Tổ Hùng Vương tại khu Di tích lịch sử - văn hóa Đình Hùng Vương thuộc phường Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Lễ giỗ được bắt đầu với phần nghi Lễ rước chân nhang Thủy tổ Hùng Vương được tiến hành theo phong tục và nghi lễ truyền thống gắn liền với tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên. Đoàn rước gồm 500 người đi đầu là đội múa sư tử, tiếp đó là đoàn rước Quốc kỳ và cờ hội, đoàn người đánh chiêng, trống, rước biểu dấu và bát bửu, đội bát âm múa sinh tiền, rước tàn lọng và đội kiệu rước các Vua Hùng, Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân, Mẫu Âu Cơ, ảnh Bác Hồ, đội hình 50 người con theo cha xuống biển, 50 người con theo mẹ lên rừng, cuối cùng là quan viên và nhân dân. Sau phần lễ rước, đến phần thỉnh hồi trống, thỉnh chuông, đọc văn tế lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Lễ dâng hương.

Cũng tại buổi lễ, các đại biểu và bà con đến tham dự còn được thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc mang đậm bản sắc dân tộc như hát Xoan, hát Chầu văn…

Đây là một trong những nghi lễ truyền thống được duy trì và bảo tồn từ hàng nghìn năm nay, có ý nghĩa giao lưu văn hóa, gắn kết cộng đồng nhằm tôn vinh giá trị của “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ”, góp phần nâng cao truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và lòng tôn kính đối với tổ tiên của dân tộc Việt Nam.

Đình Hùng Vương được xây dựng cách đây gần 1 thế kỷ với kiến trúc đơn giản, không có đầu đao, không trang trí nghệ thuật, là một trong hai di tích chính thức thờ vọng các Vua Hùng, Mẫu Quốc Tổ Âu Cơ, Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân, nhị vị Tiên Dung và Ngọc Hoa Công chúa. Đình còn vinh dự được đón nhận nhiều linh vật từ Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ như: chân nhang, thánh hiệu, lô nhang, đất và nước cùng nhiều đồ thờ linh thiêng khác. Hằng năm, Đình Hùng Vương thường tổ chức 2 ngày lễ là ngày rằm tháng Giêng âm lịch (Lễ khai xuân) và lễ tất niên vào 23 tháng Chạp (Lễ tạ ơn thành hoàng).

Nhân dân cả nước hướng về cội nguồn dân tộc ảnh 1

Lễ rước kiệu về Đền Hùng, dâng cúng lễ vật tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước. Ảnh: Quý Trung - TTXVN

* Ngày 9/4 (10/3 âm lịch), tại Đền thờ Vua Hùng, xã Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước, UBND huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước phối hợp với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cao su Phú Riềng tổ chức lễ Giỗ Tổ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, năm Giáp Ngọ 2014 với sự tham gia của hàng ngàn người dân trong và ngoài tỉnh.

Tại Đền thờ Vua Hùng, xã Phú Riềng, cứ đến ngày Giỗ tổ Hùng Vương vào mùng 10/3 âm lịch hàng năm là dịp để mỗi người dân trong tỉnh ôn lại những giá trị tốt đẹp, thiêng liêng và cũng tự hào về cuội nguồn “Con Rồng, cháu tiên. Đây còn là nếp sinh hoạt truyền thống không thể thiếu trong đời sống văn hóa tinh thần, tín ngưỡng của các anh em dân tộc hiện đang sinh sống trên địa bàn tỉnh; là dịp để người Bình Phước đề cao niềm tự hào dân tộc, nhắc nhở mình phải hướng về cội nguồn, luôn biết giữ gìn nếp sống tốt đẹp truyền thống gia đình và dòng tộc, thương yêu đùm bọc lẫn nhau, thể hiện trách nhiệm của mình trước lợi ích của cộng đồng dân tộc Việt Nam.

Lan Anh, Nguyễn Văn Việt

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.