Nhà vườn Đà Lạt đau đầu vì hoa địa lan nở trước Tết

Dù còn gần một tháng nữa mới vào chính vụ hoa Tết Nguyên đán Mậu Tuấn 2018 nhưng nhiều vườn địa lan ở thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) đã đua nhau nở sớm khiến nhà vườn đau đầu tìm cách khống chế.
Nhà vườn Đà Lạt đau đầu vì hoa địa lan nở trước Tết ảnh 1

Hoa địa lan nở trước Tết. Ảnh: Nguyễn Duy/TTXVN

Khảo sát tại một số vườn địa lan nổi tiếng của Đà Lạt như Anh Quỳnh, Dũng Ly, Công ty hoa Ngọc Ẩn… cho thấy, hiện đã có tới 60 – 70% chậu địa lan nở hoa. Theo các nhà vườn, nguyên nhân khiến hoa nở sớm có thể do năm nay năm nhuận 2 tháng 6 âm lịch cộng với thời tiết thuận lợi đã khiến địa lan ra hoa trước Tết. Nhiều chủ vườn cũng tìm cách khống chế sự phát triển của hoa bằng cách dùng lưới đen che tối vườn để hạn chế quá trình quang hợp, giảm bớt chất dinh dưỡng cho cây nhưng vẫn không kìm hãm được hoa nở.

Ông Đoàn Văn Quỳnh, chủ vườn hoa địa lan Anh Quỳnh (đường Vạn Kiếp, Phường 8, Đà Lạt) cho biết, hơn một tháng nay mỗi tuần ông phải cắt khoảng 1.000 cành địa lan đã bung nở để bán với giá rất rẻ, chỉ 60.000- 80.000đồng/cành. Trong khi đó, nếu nở đúng thời điểm Tết, hoa sẽ bán được từ 600.000 - 800.000 đồng/cành.

Địa lan là một loại hoa cao cấp của Đà Lạt. Vụ hoa Tết hàng năm, loài hoa này rất được người tiêu dùng ưa chuộng bởi bông to đẹp, nhiều màu sắc rực rỡ. Do địa lan nở rộ sớm nên nguồn hàng không còn dồi dào như năm trước và giá có thể cao hơn vào dịp cận Tết. Hiện, các nhà vườn đã cho đặt hàng địa lan nở đúng Tết với giá từ 300.000 – 1.200.000 đồng/cành tuỳ màu sắc khác nhau.

Theo ông Phan Thanh Sang - Chủ tịch Hiệp hội Hoa Đà Lạt, đa phần giống địa lan trồng ở Đà Lạt có xuất xứ từ Nhật Bản nên thường nở vào dịp Tết Dương lịch hàng năm và kéo dài tới Tết Nguyên đán. Tuy nhiên năm nay có thêm một tháng nhuận nên Tết đến muộn hơn. Điều này đã gây thiệt hại không nhỏ cho các nhà vườn trồng địa lan cao cấp.

Nguyễn Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.