Địa lan mất mùa, tăng giá

Nhiều nhà vườn trồng địa lan tại Đà Lạt, Lâm Đồng cho biết, do thời tiết nóng lạnh thất thường nên nhiều vườn địa lan năm nay chất lượng chỉ đạt 20% so với năm trước.

Hiện người trồng địa lan Đà Lạt lo lắng vì còn hơn một tháng nữa tới Tết Nguyên đán nhưng nhiều cành địa lan đã nở rộ, trong khi nhiều cành khác lại chưa chịu ra nụ khiến các chủ vườn đã nghĩ tới một mùa địa lan nở không đúng dịp Tết.

Do khan hiếm hàng, hiện địa lan cam lửa được bán tại vườn có giá 1,1 triệu đồng/cành, vầng trăng là 700 nghìn đồng/cành, xanh ngọc 450 nghìn đồng/cành, tím hột có giá 250 nghìn đồng/cành…, nhìn chung tăng khoảng 20% so với thời điểm này năm trước.

Địa lan mất mùa, tăng giá ảnh 1

Hoa địa lan. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN.


Nhiều thương lái chuyên thu mua địa lan tại Đà Lạt vận chuyển đi TPHCM và các tỉnh phía Bắc tiêu thụ nhận định trong thời gian tới giá loại hoa này có thể tiếp tục tăng mạnh do cầu vượt quá cung.

Ông Phan Công Bảy – một người trồng địa lan ở phường 9, TP Đà Lạt, cho biết: hiện gia đình ông đang chuyển toàn bộ số địa lan trong vườn ra ngoài trời nắng để bơm thuốc và nước để kích thích cho cây nhanh nảy nụ. Trong khi đó, những cành địa lan đã nở bông lại xếp tập trung vào trong bóng mát và chỗ tối với hy vọng hoa sẽ nở kéo dài đến dịp Tết Nguyên đán.

Nhiều năm qua, người trồng địa lan Đà Lạt “đau đầu” vì dịch bệnh hoành hành, không ít nhà vườn đã mất tiền tỷ vì bệnh thối rễ khiến địa lan chết trắng hàng loạt. Trong khi ngành chức năng địa phương “bó tay” thì người dân phải chất đống đem đốt tiêu hủy loài hoa này để ngăn chặn lây lan mầm bệnh.

Năm nay, bệnh thối rễ trên địa lan không còn, nhưng hoa lại nở không đúng dịp Tết nên nhiều người trồng địa lan có thể thất thu.


TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.