Nhà vườn Chợ Lách sản xuất hơn 10 triệu sản phẩm hoa Tết theo đơn đặt hàng

Chuẩn bị cho vụ hoa Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019, nhà vườn huyện Chợ Lách, Bên Tre sản xuất hơn 10 triệu sản phẩm hoa kiểng các loại để cung ứng cho thị trường, tăng hơn 15% so với năm trước.

Tiến sĩ Bùi Thanh Liêm, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Chợ Lách (Bến Tre) cho biết, chuẩn bị cho vụ hoa Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019, nhà vườn huyện Chợ Lách sản xuất hơn 10 triệu sản phẩm hoa kiểng các loại để cung ứng cho thị trường, tăng hơn 15% so với năm trước. Đáng chú ý, nhà vườn chủ yếu sản xuất theo các đơn đặt hàng của các thương lái đáp ứng theo nhu cầu thị trường, không như các năm trước sản xuất xong thương lái mới tự tìm đến mua. 

Chú thích ảnh
Vườn hoa kiểng tại huyện Chợ Lách, Bến Tre. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN

Theo nhà vườn, sản phẩm hoa kiểng chủ lực phục vụ thị trường Tết năm nay gồm mai vàng, tắc kiểng, hoa giấy, hoa nở, hoa treo, kiểng lá, kiểng thú.

Chị Nguyễn Thị Nga, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách chia sẻ, chuẩn bị cho thị trường tết, gia đình chị sản xuất hơn 100 nghìn sản phẩm các loại chủ yếu là các sản phẩm kiểng lá, hoa treo, các loại hoa nở truyền thống như phát tài, phát lộc, vạn thọ... Năm nay, chị Nga chủ yếu sản xuất theo đơn đặt hàng của các thương lái và chỉ có khoảng 30% sản phẩm tiêu thụ tại thị trường chợ tết.

Theo chị Nga, nhờ có sự liên kết đặt hàng đầu ra sản phẩm nên nhà vườn chủ động sản xuất, không trông chờ vào thị trường lúc cận tết như các năm trước.

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Chợ Lách cho biết, diện tích trồng hoa kiểng ở Chợ Lách năm nay hơn 650 ha với khoảng 6.000 hộ tham gia sản xuất, tập trung ở các xã Long Thới, Tân Thiềng, Hòa Nghĩa, Vĩnh Thành, Phú Sơn, Hưng Khánh Trung B…

Phần lớn các nhà vườn chủ động sản xuất theo các đơn đặt hàng của các công ty, thương lái nên chủ động được thị trường tránh sản xuất ồ ạt, dẫn đến việc tiêu thụ gặp khó khăn như các năm trước đây.

Huỳnh Phúc Hậu (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.