Vựa hoa Sa Đéc chuẩn bị hơn 3 triệu giỏ hoa cảnh phục vụ Tết 2019

Thông tin từ Phòng Kinh tế thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp cho biết, vùng trồng hoa cảnh thành phố chuẩn bị hơn 3 triệu giỏ hoa cảnh các loại phục vụ Tết Nguyên đán 2019.
Chú thích ảnh
Chăm sóc cúc mâm xôi chuẩn bị phục vụ tết 2019. 

Với diện tích hơn 100ha, vùng trồng hoa Tết tập trung nhiều nhất ở phường Tân Quy Đông và xã Tân Khánh Đông, gồm các loại hoa: hoa cúc mâm xôi, cúc đồng tiền ,vạn thọ, hoa hồng, dạ yến thảo, cát tường,... Hiện các loại hoa đã xuống giống và đang trong giai đoạn phát triển tốt.

Thời điểm này, một số nông dân ở làng hoa Sa Đéc nhân giống và cung cấp nguồn cây con cho bà con trong vùng và ngoài tỉnh. Đây cũng là thời điểm giúp một số nông dân ở làng hoa Sa Đéc mang lại thu nhập cao từ việc bầu và bán cây con.

Ông Trần Văn Út Hùng ở xã Tân Khánh Đông, thành phố Sa Đéc cho biết đã nhân giống được hơn 600 ngàn cây con bán theo đơn đặt hàng của nông dân các tỉnh Đồng Tháp, An Giang, Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre, Cần Thơ… với giá 600 đồng/cây con. Sau khi trừ chi phí, dự tính ông Hùng thu lãi gần 200 triệu đồng.

Có thâm niên nhiều năm trồng hoa Tết, ông Trần Thanh Toản ngụ khóm Tân Mỹ, phường Tân Quy Đông cũng chuẩn bị hơn 12.000 giỏ hoa ly, hoa hồng, dạ yến thảo, cát tường... Ông Toản cho biết, trồng hoa Tết tuy mất công chăm sóc nhưng lợi nhuận mang lại cao hơn so với những ngày trong năm. Các năm trước, ngoài cung cấp hoa cho thị trường trong tỉnh, ông còn bán cho các thương lái đưa đi các tỉnh miền Trung, miền Bắc.

Chú thích ảnh
Nông dân thành phố Sa Đéc chuẩn bị hoa phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi - 2019. 

Đặc biệt để phục vụ nguồn cây giống sạch bệnh cho vụ hoa Tết Nguyên đán 2019, Trung tâm Ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Đồng Tháp đã sản xuất trên 500.000 cây giống hoa cấy mô các loại gồm: hoa cúc đồng tiền, đồng tiền mini, hoa chuông, dạ yến thảo, lan ý mỹ... Số lượng cây giống này được sản xuất theo đơn đặt hàng và đa số cung cấp bà con trong vùng trồng hoa cảnh Sa Đéc phục vụ tết.

Chú thích ảnh
Thành phố Sa Đéc chuẩn bị hoa phục vụ tết 2019. 

Năm nay, diện tích trồng hoa Tết ở Sa Đéc vẫn giữ ổn định, không thay đổi nhiều so với các năm trước. Hiện nay hoa phát triển đồng đều, người trồng hoa, kiểng Tết hiện tích cực trong khâu chăm sóc, theo dõi sự sinh trưởng qua từng giai đoạn để có loại hoa kiểng tốt cạnh tranh trên thị trường hoa kiểng tết năm 2019 .

Tin, ảnh: Nguyễn Văn Trí (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.