Nhà Trắng thông tin về bệnh ung thư da của Tổng thống Biden

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã được cắt bỏ một mụn cóc nhỏ chứa tế bào ung thư khỏi ngực trong lần khám sức khỏe thực hiện vào tháng 2 vừa qua. Phần tế bào đã được loại bỏ hoàn toàn và không cần điều trị gì thêm.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Nhà Trắng ngày 27/2/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo một thông cáo của Nhà Trắng ngày 3/3, Tổng thống Biden đã làm can thiệp loại bỏ mụn cóc trên da tại Trung tâm Y tế Quân đội Quốc gia Walter Reed (bang Maryland) khi đến khám sức khỏe ở đây.

“Như dự đoán, kết quả sinh thiết xác nhận mụn cóc trên da là ung thư tế bào đáy. Tất cả các mô ung thư đã được loại bỏ thành công. Khu vực xung quanh vị trí sinh thiết được điều trị bằng phương pháp đốt điện và nạo tại thời điểm sinh thiết. Không cần điều trị thêm”, bác sĩ Nhà Trắng Kevin O'Connor nêu rõ.

Thông báo của Nhà Trắng nói thêm phần da bị loại bỏ đã được điều trị thành công và các y bác sĩ sẽ tiếp tục theo dõi da của Tổng thống Biden để phát hiện xem có xuất hiện thêm các tổn thương khác hay không. Tuy nhiên, Nhà Trắng nhấn mạnh ung thư tế bào đáy không có xu hướng lây lan hoặc di căn.

Ung thư tế bào đáy là dạng ung thư da phổ biến nhất. Nó phát triển trên các bộ phận cơ thể tiếp xúc với ánh nắng Mặt Trời, bao gồm ngực, mặt, cổ và vai. Nguyên nhân dẫn tới căn bệnh này là do da tiếp xúc với bức xạ cực tím. Triệu chứng thường gặp là xuất hiện các vết mụn trên da, có màu đen hoặc xanh lam, không có đường viền rõ ràng.

Trước khi đắc cử vào Nhà Trắng, Tổng thống Biden cũng từng điều trị loại bỏ ung thư da không phải u ác tính. Đầu năm nay, Đệ nhất phu nhân Jill Biden cũng đã được điều trị ung thư da tại Walter Reed. Bà cũng gặp 2 vùng tổn thương da được xác định là ung thư tế bào đáy.

Sau lần kiểm tra sức khỏe tháng trước, các bác sĩ tuyên bố Tổng thống Biden (80 tuổi) khỏe mạnh, đủ sức thực hiện thành công các nhiệm vụ trên cương vị.

Bảo Hà/Báo Tin tức (Reuters)

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.