Bộ trưởng Kinh tế Liên bang Đức Katherina Reiche đã yêu cầu Sefe, nhà nhập khẩu khí đốt thuộc sở hữu liên bang, mua thêm khí tự nhiên để nâng mức lấp đầy các kho dự trữ, trong nỗ lực ngăn ngừa nguy cơ khủng hoảng nguồn cung khí đốt trong mùa Đông tới.
Ấn Độ được đánh giá đã ghi dấu ấn ngoại giao khi thuyết phục các thành viên BRICS thông qua tuyên bố chung, dù khối vẫn tồn tại nhiều khác biệt về xung đột địa chính trị và định hướng trật tự thế giới.
Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết cuộc chiến với Iran sẽ bước vào một "giai đoạn rất khác trong vài tháng tới", đồng thời mô tả mục tiêu tiếp theo của Washington là ngăn Tehran tái xây dựng năng lực quân sự.
Ngày 15/9, Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) cho biết cuộc chiến với Iran đã khiến Mỹ tiêu tốn khoảng 38 tỷ USD tính đến ngày 1/8, đồng thời ước tính chi phí hằng tháng có thể tăng thêm hàng tỷ USD nếu xung đột kéo dài.
Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 tại Ấn Độ vừa qua không tạo ra đột phá mang tính bước ngoặt, nhưng thành công lớn nhất lại nằm ở khả năng duy trì sự đồng thuận giữa 11 quốc gia có lợi ích địa chính trị rất khác biệt.