Nha Trang là điểm đến được du khách Hàn Quốc ưa thích nhất

Mạng Kyowon Tour ngày 1/7 đã công bố báo cáo “Xu hướng du lịch nước ngoài cho kỳ nghỉ hè và các điểm đến du lịch phổ biến” cho thấy Mông Cổ và Việt Nam lần lượt đứng thứ nhất và thứ hai trong số các điểm đến du lịch nước ngoài mùa hè này của du khách Hàn Quốc.
Chú thích ảnh
Nha Trang có bãi biển đẹp, tự nhiên và đa dạng hoạt động giải trí. Ảnh: Thanh Hà/TTXVN

Phân tích cũng cho thấy sở dĩ có kết quả này là do số lượng các tuyến bay đến các quốc gia này đã tăng lên, tập trung vào các hãng hàng không giá rẻ (LCC), khiến du khách dễ tiếp cận hơn. 

Dữ liệu phân tích của Kyowon Tour dựa trên dữ liệu đặt chỗ du lịch cho thấy Mông Cổ đứng đầu, chiếm 18,3% tổng số lượt đặt chỗ. Đây được coi là điểm đến du lịch được giới trẻ Hàn Quốc đặc biệt ưa thích, lý do là vì nhiệt độ trung bình ở Mông Cổ không quá cao ngay cả vào giữa mùa hè, mang đến cảm giác dễ chịu.

Nhu cầu du lịch Mông Cổ tăng được phân tích là do sự gia tăng các tuyến bay của Mông Cổ tập trung vào các hãng hàng không giá rẻ, xuất phát từ các sân bay địa phương của Hàn Quốc như Busan, Cheongju và Daegu.

Những thay đổi trong xu hướng tiêu dùng cũng có tác động. Khảo sát cho thấy rằng du khách muốn đến những điểm đến du lịch có thể mang đến nhiều trải nghiệm mới. Đặc biệt, các sản phẩm cao cấp (premium) chiếm 45,7% tổng số đặt phòng của du khách đi Mông Cổ.

Trong cùng thời gian, Việt Nam là quốc gia được ưa thích thứ hai với lượng đặt chỗ chiếm 16,8% trong mùa hè năm 2025.

Xét theo khu vực, Nha Trang đứng ở vị trí đầu tiên với 49,3% đặt chỗ, tiếp đến là Đà Nẵng với 24,7% và Phú Quốc chiếm 24,5%.

Một số lý do khiến du khách Hàn Quốc ưa thích Nha Trang có thể kể đến như có bãi biển đẹp, tự nhiên và đa dạng hoạt động giải trí; cơ sở hạ tầng và dịch vụ du lịch phát triển, thân thiện với người Hàn cũng như có nhiều đường bay thẳng thuận tiện. Từ Hàn Quốc hiện có các chặng bay thẳng Seoul - Nha Trang, Busan - Nha Trang, Daegu - Nha Trang với số chuyến bay được tăng cường. Thống kê cho biết có khoảng 78 chuyến bay mỗi tuần tương đương 11 chuyến/ngày kết nối Hàn Quốc tới Nha Trang được khai thác bởi 8 - 9 hãng hàng không lớn của cả Việt Nam và Hàn Quốc.

Xếp sau Việt Nam lần lượt là Trung Quốc chiếm 13,3%, Nhật Bản với 8,6% và Thái Lan chiếm 7,3%. Ở Trung Quốc, núi Baekdu và Trương Gia Giới là những địa điểm được những người trung niên và người cao tuổi Hàn Quốc ưa chuộng.

Trong số các điểm đến du lịch đường dài, châu Âu là điểm đến được ưa chuộng nhất. Đông Âu (6,2%), Tây Âu (6,0%), Bắc Âu (4,5%) và Nam Âu (3,6%) xếp thứ sáu đến thứ chín. Australia, nơi có khí hậu mát mẻ ngay cả trong mùa hè, xếp vị trí thứ 10.

Một lãnh đạo của Kyowon Tour cho biết mùa hè năm nay, ngoài các khu vực phổ biến theo truyền thống như Đông Nam Á và Nhật Bản, nhu cầu về các điểm đến du lịch có thiên nhiên và văn hóa độc đáo, chẳng hạn như Mông Cổ, đã tăng đáng kể. Công ty Kyowon Tour sẽ tiếp tục giới thiệu các sản phẩm khác biệt để đáp ứng xu hướng du lịch đa dạng của du khách Hàn Quốc.

Khánh Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Một Chinatown đa sắc giữa lòng Singapore hiện đại

Một Chinatown đa sắc giữa lòng Singapore hiện đại

Giữa nhịp sống hiện đại của Singapore, Chinatown (Khu phố người Hoa) vẫn giữ cho mình một diện mạo rất riêng với những ngôi đền cổ, dãy shophouse rực rỡ, khu chợ sầm uất cùng những hàng quán mang đậm hương vị truyền thống.
Phong Nha - Kẻ Bàng lọt danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

Phong Nha - Kẻ Bàng lọt danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

Ngày 9/9, Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, Tạp chí The Times (Vương quốc Anh) vừa giới thiệu danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam năm 2026, trong đó Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Trị) là một trong những điểm đến tiêu biểu, tiếp tục khẳng định sức hút của Di sản thiên nhiên thế giới trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế.
Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là một động lực tăng trưởng mới của đất nước. Để hiện thực hóa định hướng này, ngành Du lịch đứng trước yêu cầu chuyển mạnh từ phát triển dựa vào số lượng sang chất lượng, tăng giá trị và sức cạnh tranh, đồng thời chú trọng phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.