'Nhà ở cũ của Hồ Chí Minh' - Nơi chứng kiến tình hữu nghị giữa Trung Quốc, Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, trong hành trình tìm đường cứu nước và lãnh đạo Cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại nhiều dấu ấn lịch sử tại Trung Quốc. Một trong những địa điểm gắn liền với Người là “Nam Dương Khách sạn”, nơi Người từng lưu trú và làm việc trong những năm tháng đầy gian khó của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.
Chú thích ảnh
Khu vực trưng bày giữ gìn nhiều kỷ vật quý giá, từ bàn ghế, giường gỗ cho đến các bản thảo, tranh ảnh mà Người từng sử dụng. Ảnh: Công Tuyên/PV TTXVN tại Trung Quốc

Nằm dưới chân núi Ngư Phong, thành phố Liễu Châu, tỉnh Quảng Tây, "nhà ở cũ" của Chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành một trong những địa chỉ lịch sử đặc biệt, ghi dấu những năm tháng hoạt động cách mạng của Người tại Trung Quốc. Ngôi nhà này được xây dựng vào năm 1930 và được đặt tên là “Nam Dương Khách sạn”. Trải qua gần 100 năm thăng trầm, nơi đây vẫn giữ được nét kiến trúc đặc trưng của Trung Hoa Dân Quốc.

Theo chuyên gia văn hóa và lịch sử Liễu Châu, Tạ Siêu Đức, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến Liễu Châu 4 lần để hoạt động cách mạng. Từ năm 1943 - 1944, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Liễu Châu và sinh sống tại “Nam Dương Khách sạn” một năm. Trong thời gian này, Người chủ trì việc tổ chức lại Việt Nam Cách mạng Đồng minh và được bầu làm Phó Chủ tịch Hội vào tháng 3/1944. Sau đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh thành lập Lớp Đào tạo Cán bộ Cách mạng Việt Nam ở vùng ngoại ô phía Đông nam Liễu Châu, đào tạo lực lượng nòng cốt cho phong trào Cách mạng Việt Nam. Trong không gian giản dị của khách sạn, những quyết sách lịch sử đã được đưa ra, góp phần làm nên thắng lợi của cuộc kháng chiến trường kỳ.

Ngày nay, "nhà ở cũ" của Chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành một địa chỉ đỏ trong hành trình tìm hiểu về tình hữu nghị Việt – Trung. Chính quyền và nhân dân địa phương đã gìn giữ, trân trọng những kỷ vật, hình ảnh về thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh lưu lại nơi đây. Một số phòng nghỉ, không gian làm việc được phục dựng nguyên trạng, giúp thế hệ trẻ hai nước hiểu rõ hơn về tinh thần quốc tế trong sáng và mối quan hệ đoàn kết gắn bó của nhân dân Việt Nam – Trung Quốc.

Chú thích ảnh
Nổi bật trong không gian triển lãm là bức tượng bán thân bằng đồng của Chủ tịch Hồ Chí Minh do Việt Nam trao tặng, như một biểu tượng của tình hữu nghị và lịch sử kề vai sát cánh của nhân dân hai nước. Ảnh: Công Tuyên/PV TTXVN tại Trung Quốc

Khu vực trưng bày giữ gìn nhiều kỷ vật quý giá, từ bàn ghế, giường gỗ cho đến các bản thảo, tranh ảnh mà Người từng sử dụng. Nổi bật trong không gian triển lãm là bức tượng bán thân bằng đồng của Chủ tịch Hồ Chí Minh do Việt Nam trao tặng, như một biểu tượng của tình hữu nghị và lịch sử kề vai sát cánh của nhân dân hai nước.

Nơi ở cũ của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là nơi ghi dấu bước chân của lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, mà còn là minh chứng sinh động cho tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước láng giềng. Với những giá trị lịch sử đặc biệt, địa điểm này ngày càng thu hút nhiều đoàn khách, học giả và du khách đến tham quan, nghiên cứu.

Là một hướng dẫn viên làm việc ở nhà lưu niệm đã 7 năm, chị Lý Tiệp chứng kiến sự thay đổi rõ rệt về lượng khách Việt Nam đến đây. Chị chia sẻ: “Nơi ở cũ của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là địa danh lịch sử mà còn là cây cầu kết nối tình hữu nghị Trung-Việt. Tại đây, chúng tôi tiếp đón rất nhiều đoàn khách Việt Nam đến tham quan, có đoàn khách chính phủ, đoàn du lịch, lưu học sinh Việt Nam. Các đoàn khách đến đây đều bày tỏ cảm kích vì đã lưu giữ, bảo tồn những kỷ vật của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Do đó, nơi đây cũng đã trở thành minh chứng cho tình hữu nghị giữa Trung Quốc và Việt Nam”.

Chú thích ảnh
Trong khuôn viên Nơi ở cũ của Chủ tịch Hồ Chí Minh trưng bày nhiều hình ảnh và hiện vật liên quan đến Người. Ảnh: Công Tuyên/PV TTXVN tại Trung Quốc

Chị Lý Tiệp cho biết thêm, năm nay đánh dấu kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Trung Quốc và Việt Nam, do đó, các đoàn lãnh đạo chính trị, tổ chức và các đoàn sinh viên Việt Nam đến Liễu Châu để tham quan "nhà ở cũ" của Hồ Chí Minh ngày càng nhiều.

Theo chuyên gia văn hóa và lịch sử Tạ Siêu Đức, nơi ở cũ của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ mang trong mình những kỷ niệm cách mạng, mà còn là khát vọng chung về hòa bình, phát triển và hợp tác cùng có lợi giữa nhân dân Trung Quốc và Việt Nam như nhiều quan chức và đại biểu Việt Nam đã để lại lưu bút sau khi đến thăm nơi này: “Mong muốn tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc mãi mãi bền vững”.

Sự hiện diện của dấu chân Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Liễu Châu góp phần làm sâu sắc thêm tình cảm mà nhân dân hai nước dành cho nhau, đồng thời nhắc nhở thế hệ hôm nay về trách nhiệm tiếp nối, giữ gìn và phát huy truyền thống hữu nghị Việt – Trung vì hòa bình, hợp tác và phát triển.

Công Tuyên - Quang Hưng (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ và tiến hành các hoạt động song phương, chiều 12/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Chủ tịch điều hành Tập đoàn GMR Srinivas Bommidala và một số lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn.

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.