Nhà nước mua căn hộ chung cư làm nhà công vụ

Bộ Xây dựng đang tiến hành mua một số căn hộ tại Hà Nội làm nhà ở công vụ để bố trí cho cán bộ lãnh đạo thuộc diện điều động, luân chuyển của các cơ quan Chính phủ.

Thực hiện nhiệm vụ quản lý quỹ nhà ở công vụ, Bộ Xây dựng đang tiến hành mua một số căn hộ tại Hà Nội làm nhà ở công vụ để bố trí cho cán bộ lãnh đạo thuộc diện điều động, luân chuyển của các cơ quan Chính phủ.

Theo đó, UBND thành phố Hà Nội đã thống nhất dành một phần quỹ nhà ở của thành phố cho Bộ Xây dựng tiến hành thủ tục mua một số căn hộ làm nhà ở công vụ. Đây là các dự án được xây dựng trên quỹ đất 20% của thành phố và không thu tiền sử dụng đất.


Nhà nước mua căn hộ chung cư làm nhà công vụ ảnh 1

Ảnh minh họa. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Trong số 106 căn hộ đề xuất mua làm nhà công vụ trong đợt này có 10 căn hộ tại dự án nhà ở CT7 khu đô thị mới Mỹ Đình - Mễ Trì với tổng diện tích 718 m2 gồm đủ loại căn hộ (lớn nhất là 99,8 m2, nhỏ nhất là 53,5 m2), đảm bảo tiêu chuẩn sử dụng nhà ở công vụ. Hiện các căn hộ này đã cơ bản hoàn thiện và có thể bố trí sử dụng được ngay. Ngoài ra còn 96 căn hộ khác thuộc dự án nhà CT1-CT2 Green Park Tower - Khu đô thị mới Yên Hòa với tổng diện tích là 10.800 m2; trong đó căn hộ rộng nhất là 104,5 m2 và nhỏ nhất là 96 m2. Theo tiến độ, các căn hộ này sẽ được lần lượt bàn giao vào đầu quý III/2012.

Trường hợp có nhu cầu phải bố trí thêm chỗ ở, Bộ Xây dựng cho biết sẽ khảo sát và đề xuất mua thêm 10 đến 20 căn hộ thương mại làm nhà ở công vụ trong quý I/2012. Bộ Xây dựng cũng đề nghị được bố trí thêm vốn để mua trang thiết bị nội thất thiết yếu cho các căn hộ. Với quỹ nhà công vụ đã hình thành trước đó, Bộ Xây dựng sẽ tổ chức tiếp nhận từ Văn phòng Chính phủ để quản lý cho thuê, vận hành; xây dựng quy chế quản lý, xác định đối tượng và điều kiện được ở nhà công vụ.

Bộ Xây dựng có thể ký hợp đồng ủy thác cho doanh nghiệp đang quản lý vận hành nhà ở (trường hợp mua một số căn hộ trong dự án nhà ở làm nhà ở công vụ) hoặc lựa chọn và ký hợp đồng với doanh nghiệp có năng lực chuyên môn để quản lý vận hành nhà ở công vụ.


Thu Hằng

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.