Nhà ngoại giao EU bình luận về viện trợ quân sự cho Ukraine

Ông Josep Borrell, đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), cho rằng xung đột giữa Nga và Ukraine có thể kết thúc chỉ trong vài ngày nếu phương Tây dừng viện trợ quân sự cho Kiev.
Chú thích ảnh
Nhà ngoại giao hàng đầu của EU, Josep Borrell. Ảnh: Global Look Press/DPA

“Tôi biết cách chấm dứt xung đột ngay lập tức”, ông Borrell nói trên chương trình El Intermedio của đài truyền hình La Sexta (Tây Ban Nha) hôm 10/5. “Ngừng viện trợ quân sự cho Ukraine và Kiev sẽ phải đầu hàng trong vài ngày tới. Thế là xong, xung đột đã kết thúc”, nhà ngoại giao hàng đầu của EU tuyên bố.

Ông Borrell thừa nhận rằng đó sẽ không phải là kết quả mà EU và các quốc gia phương Tây khác mong muốn. Người đứng đầu chính sách đối ngoại của khối cũng tuyên bố rằng việc chấm dứt ngay lập tức cuộc xung đột theo các điều khoản này sẽ khiến Ukraine bị tước đoạt các quyền tự do.

Ông cho biết thêm rằng Nga đã nhiều lần khẳng định sẽ không kết thúc chiến dịch quân sự tại Ukraine lại cho đến khi đạt được tất cả các mục tiêu mà nước này đặt ra. 

Bình luận về tuyên bố của ông Borrell, cố vấn của Tổng thống Volodymyr Zelensky, ông Mikhail Podoliak viết trên Twitter: “Việc phương Tây rút viện trợ quân sự cho Ukraine chắc chắn không thể chấm dứt xung đột ngay lập tức. Điều đó sẽ chỉ khiến xung đột leo thang hơn nữa khi các hành động thù địch sẽ lan sang các vùng lãnh thổ khác”.

Tuyên bố của ông Borrell được đưa ra chưa đầy một ngày sau khi Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres bày tỏ hoài nghi về các nỗ lực hòa bình của Brazil và Trung Quốc. Trả lời phỏng vấn tờ El Pais của Tây Ban Nha hôm 9/5, ông Guterres nói rằng bất kỳ nỗ lực hòa giải nào cũng sẽ vô ích vì cả hai bên trong cuộc xung đột vẫn tham gia đầy đủ vào cuộc chiến.

Hồi cuối tháng 4, Điện Kremlin đã bày tỏ ủng hộ các nỗ lực quốc tế nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột tại Ukraine, nhưng khẳng định họ sẽ đạt được các mục tiêu trong chiến dịch quân sự đặc biệt.

Tháng 2/2022, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine với lý do bảo vệ người dân Donbass, cũng như do Kiev không tuân thủ Hiệp định hòa bình Minsk 2014 – 2015. Ông Putin cho biết Nga đang tìm cách “phi quân sự hóa” và “phi hạt nhân hóa” Ukraine.

Trong khi đó, các cuộc đàm phán giữa Moskva và Kiev đã bị đình trệ kể từ lần cuối cùng được tổ chức tại Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tháng 3 năm ngoái. Cho đến nay, hai bên vẫn bất đồng về các điều khoản đi tới thỏa thuận hòa bình. Nga tuyên bố chỉ chấm dứt chiến dịch quân sự khi Kiev đáp ứng các điều kiện mà Moskva đưa ra gồm cam kết trung lập vĩnh viễn, công nhận bán đảo Crimea thuộc Nga, công nhận độc lập cho vùng Donbass.

Về phần mình, Tổng thống Ukraine hồi tháng 11 năm ngoái đã công bố công thức hòa bình gồm 10 điểm tại hội nghị thượng đỉnh G20, trong đó yêu cầu Nga phải rút quân và ngừng các hành động thù địch tại Ukraine.

Hải Vân/Báo Tin tức (RT)

Dành cho bạn

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).