Nhà máy thủy điện xanh đầu tiên phát điện vào cuối tháng 4

Ngày 9/4, ông Nguyễn Hữu Hát - Phó giám đốc Ban Quản lý dự án thủy điện Chiêm Hóa cho biết: Sau gần 3 năm thi công, công trình thủy điện xanh đầu tiên của Việt Nam sẽ phát điện tổ máy số 1 vào cuối tháng 4.

Ngày 9/4, ông Nguyễn Hữu Hát - Phó giám đốc Ban Quản lý dự án thủy điện Chiêm Hóa cho biết: Sau gần 3 năm thi công, công trình thủy điện xanh đầu tiên của Việt Nam sẽ phát điện tổ máy số 1 vào cuối tháng 4.

Công trình Nhà máy thủy điện Chiêm Hóa có tổng vốn đầu tư trên 1.700 tỷ đồng do Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Quốc tế làm chủ đầu tư, khi hoàn thành nhà máy sẽ có 3 tổ máy với tổng công suất 48MW. Đây là công trình thủy điện cột nước thấp đầu tiên của Việt Nam với nhiều ưu điểm vượt trội so với các công trình thủy điện cột nước cao.

Nhà máy thủy điện xanh đầu tiên phát điện vào cuối tháng 4 ảnh 1

Thi công xây dựng Nhà máy thủy điện Chiêm Hóa. Nguồn: Báo Tuyên Quang.

Sử dụng công nghệ Tuabin bóng đèn chạy thẳng, nên chỉ cần mực nước chênh lệch trên 2,5m là nhà máy có thể phát điện. Với ưu điểm này, nên diện tích mặt nước phần lòng hồ không lớn , hạn chế tối đa di dân, giải phóng mặt bằng . Đặc trưng của công nghệ cột nước thấp là dòng chảy gần như vẫn giữ nguyên theo tự nhiên vốn có, nên ít gây tác động đến môi trường.

Ông Trần Thế Sơn - Trưởng phòng Quản lý giám sát thi công, Ban Quản lý dự án thủy điện Chiêm Hóa cho biết: Hiện công trình đã hoàn thành trên 90% công tác xây dựng các hạng mục như: nhà máy, trạm phân phối điện 110KV, đập trọng lực bờ trái, đường dây 110KV đấu nối với hệ thống điện quốc gia. Các thiết bị của tổ máy số 1 như: Rô - to, bánh xe công tác, hệ thống cửa van, cơ cấu hướng nước cũng đang được lắp ráp. Dự kiến đến tháng 10/2012, nhà máy sẽ phát điện tổ máy cuối cùng.

TTXVN/ Tin Tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.