Nhà máy Thủy điện Bắc Hà thông báo xả lũ

Lúc 10 giờ ngày 1/10, Tổ vận hành Nhà máy Thủy điện Bắc Hà trên sông Chảy đã gửi thông báo cho cơ quan liên quan và chính quyền, nhân dân vùng hạ du về việc: Do mưa lớn diện rộng khiến nước từ thượng nguồn đổ về hồ thủy điện tăng nhanh, để đảm bảo an toàn cho thân đập, nhà máy phải xả lũ qua đập tràn.

Thời gian xả bắt đầu lúc 11 giờ ngày 1/10, với lưu lượng qua đập tràn khoảng 863 m3/s, qua chạy máy 192 m3/s. Tổng lưu lượng đổ về hạ lưu là 1.055 m3/s, lượng xả tràn có khả năng tăng lên nếu nước từ thượng nguồn tiếp tục đổ về hồ lớn.

Trong khi đó, lúc 10 giờ cùng ngày, Trạm thủy văn Long Phúc (Bảo Yên) quan trắc được mực nước lên tới 70,34m; dưới báo động I là 0,66m. Hiện lũ trên sông vẫn đang tiếp tục lên nhanh.

Chính quyền các địa phương khuyến cáo, để giảm thiểu thiệt hại do lũ lớn gây ra, người dân sinh sống hai bên ven sông Chảy vùng hạ du Thủy điện Bắc Hà cần theo dõi chặt chẽ diễn biến lũ trên sông để có biện pháp phòng tránh kịp thời; tuyệt đối không vận chuyển bè mảng, đánh bắt cá, chèo thuyền vớt củi, gỗ trôi trên sông để phòng ngừa hiểm họa. 

Theo thông tin từ Đài Khí tượng và Thủy văn tỉnh Lào Cai, đêm 30/9 và rạng sáng ngày 1/10, do ảnh hưởng của không khí lạnh từ phía Bắc tăng cường xuống, kết hợp với tác động của vùng hội tụ gió trên cao đồng xuất hiện, các khu vực trong tỉnh có mưa, mưa rào và dông trên diện rộng. Một số nơi có mưa vừa như: Xã Ngũ Chỉ Sơn (Sa Pa) 31mm, xã Trung Lèng Hồ (Bát Xát) trên 40mm, thị trấn Bát Xát 47,8mm; thành phố Lào Cai có mưa rất to cục bộ với lượng 135,5mm. Đây là trận mưa lớn nhất ghi nhận được tại thành phố Lào Cai tính từ đầu mùa mưa 2020 đến nay.

Hồng Ninh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.