Nhà máy điện Nhơn Trạch 4 thành công hoà đồng bộ lên lưới điện quốc gia

Vào lúc 13 giờ 55 phút ngày 27/06/2025, tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, Liên danh Tổng thầu EPC Samsung C&T và Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (LILAMA) phối hợp cùng Chủ đầu tư và EVN tiến hành hòa đồng bộ thành công nhà máy điện Nhơn Trạch 4 đạt công suất 50MW lên lưới điện quốc gia.

Sự kiện quan trọng này đánh dấu sự nỗ lực của các bên trong việc đưa nhà máy vào hoạt động đúng tiến độ.

Để đảm bảo chất lượng theo đúng tiêu chuẩn của dự án, quá trình chạy thử các hệ thống phụ trợ tại Nhà máy điện Nhơn Trạch 4 được thực hiện dưới sự hỗ trợ, giám sát chặt chẽ của các chuyên gia từ nhà sản xuất thiết bị, nhà cung cấp, cùng đội ngũ kỹ sư, chuyên gia giám sát của chủ đầu tư, tư vấn và Liên danh Tổng thầu.

Việc phát điện lần đầu của tổ máy lên lưới điện quốc gia là một cột mốc quan trọng, khẳng định sự hoàn tất của công tác lắp đặt và thử nghiệm ban đầu. Đây cũng là bước đệm để triển khai các thử nghiệm tiếp theo như tối ưu hóa hệ thống, phối hợp vận hành với lưới điện Quốc gia, tiến tới đưa nhà máy vào vận hành thương mại đúng theo kế hoạch đề ra.

Dự kiến Nhà máy điện Nhơn Trạch 4 sẽ đưa vào vận hành thương mại tháng 10/2025. Việc đưa nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4vào vận hành thương mại sẽ bổ sung khoảng 9 tỷ Kwh điện/năm cho hệ thống điện quốc gia, đảm bảo cung cấp điện cho khu vực miền Nam nói riêng, hệ thống điện và an ninh năng lượng quốc gia nói chung. Đồng thời, tạo tiền đề để phát triển chuỗi dự án điện khí LNG trong Quy hoạch Điện VIII được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Thu Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành từng bước phát huy hiệu quả trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 12 năm thi công, vượt sông rạch và rừng ngập mặn, tuyến cao tốc dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2026, mở thêm hành lang giao thương, tạo điều kiện liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.