Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 hòa lưới điện quốc gia

Vào lúc 11 giờ 11 phút ngày 5/2/2025, Nhà máy điện Nhơn Trạch 3, nhà máy điện khí LNG đầu tiên của Việt Nam, đã hòa lưới điện quốc gia, đạt công suất 50MW.
Chú thích ảnh
Lãnh đạo PV Power cùng các kỹ sư chính thức vận hành Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 hòa lưới điện quốc gia. Ảnh: TTXVN phát

Theo Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power), đây là lần đầu tiên dự án phát điện lên lưới điện quốc gia để bắt đầu quá trình chạy thử nghiệm. Dự kiến vào tháng 7/2025, sau khi đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật, Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 sẽ được đưa vào vận hành thương mại.

Trước đó, Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 đã hoàn thành công tác đốt lửa lần đầu vào ngày 11/1/2025, chạy vận hành chế độ không tải ở tốc độ 3.000 vòng/phút, đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình đưa dự án điện LNG đầu tiên của Việt Nam vào hoạt động.

“Tính đến hết tháng 1/2025, tổng tiến độ dự án Nhơn Trạch 3 và 4 đã đạt gần 96%. Với sự quan tâm, hỗ trợ của tỉnh Đồng Nai, của Petrovietnam, PV Power đang nỗ lực, quyết tâm rút ngắn tiến độ, sớm đưa 2 nhà máy vào vận hành trong năm 2025”, PV Power cho biết.

Chú thích ảnh
Các kỹ sư chính thức vận hành Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 hòa lưới điện quốc gia. Ảnh: TTXVN phát

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 được xây dựng tại khu công nghiệp Ông Kèo, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 do PV Power làm chủ đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư 1,4 tỷ USD, công suất 1.624 MW.

Sỹ Tuyên (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.