Nhà máy điện mặt trời Sao Mai Solar PV1 đi vào hoạt động

Sáng 6/7, tại xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, Tập đoàn Sao Mai phối hợp với UBND tỉnh An Giang tổ chức khánh thành và đưa vào hoạt động giai đoạn 1, Nhà máy Điện năng lượng mặt trời Sao Mai Solar PV1.
Chú thích ảnh
Nhà máy điện năng lượng mặt trời Sao Mai Solar PV1, công suất 104 MWp chính thức đi vào hoạt động.

Nhà máy điện Mặt trời Sao Mai Solar PV1 do Tập đoàn Sao Mai làm chủ đầu tư có tổng vốn gần 6.000 tỷ đồng với tổng công suất phát điện 210 MWp, xây dựng trên diện tích 275 ha, được chia làm 2 giai đoạn.

Giai đoạn I, Nhà máy điện năng lượng mặt trời Sao Mai Solar PV1 có kinh phí đầu tư gần 3.000 tỷ đồng, công suất 104 MWp, xây dựng trên diện tích 120 ha, khởi công vào giữa tháng 2/2019. Dự án được thi công bởi nhà thầu Sterling Wilson - Tập đoàn hàng đầu Ấn Độ về công nghệ năng lượng tái tạo chịu trách nhiệm thực hiện và Công ty Tư vấn III, Bộ Công thương thiết kế.

Giai đoạn 1 của dự án được hoàn thành chỉ trong vòng 4 tháng cật lực tăng tốc thi công, Tập đoàn Sao Mai phải huy động khoảng 2.000 cán bộ, kỹ sư, tư vấn, giám sát, lao động trong và ngoài nước đến từ Tập đoàn và Sterling Wilson Ấn Độ.

Ông Lê Tuấn Anh, Tổng giám đốc Nhà máy điện Mặt trời Sao Mai Solar PV1 cho biết, để hoàn thành giai đoạn 1 của dự án, toàn bộ nguồn nhân lực của Tập đoàn Sao Mai đã khẩn trương xuyên suốt 130 ngày đêm để đạt tiến độ giao hàng trước ngày 30/6/2019.

Theo ông Lê Tuấn Anh, giai đoạn 1, Nhà máy điện Mặt trời Sao Mai Solar PV1 đi vào hoạt động sẽ đóng góp 250.000 MWh hàng năm cho Việt Nam, tương đương với nhu cầu sử dụng điện của trên 50.000 hộ gia đình.

Hơn nữa, dự án có những tác động vô cùng tích cực về mặt kinh tế xã hội của tỉnh An Giang khi góp phần giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động địa phương cũng như mang lại nguồn điện phục vụ đời sống, sản xuất của người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội.

Giai đoạn 1 Nhà máy điện năng lượng mặt trời Sao Mai Solar PV1, Tập đoàn Sao Mai đã sử dụng khối lượng vật liệu khổng lồ nhập khẩu hơn 800 container với khoảng 8.000 tấn thiết bị linh kiện có công nghệ hiện đại nhất hiện nay.

Trong giai đoạn I, Nhà máy điện năng lượng mặt trời Sao Mai Solar PV1 đã lắp đặt hơn 300.000 tấm pin năng lượng mặt trời trên trụ đỡ cao 1,8 mét, sử dụng 38 Inverter và 60.000 trụ đỡ kết nối với hơn 1 triệu mét cáp.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhấn mạnh, nhà máy điện năng lượng mặt trời Sao Mai Solar PV1, đây là dự có quy mô, giá trị đầu tư lớn và thi công nhanh nhất trên địa bàn tỉnh An Giang từ trước đến nay, từ khi thi công đến khi hoàn thành chưa đến 1 năm.

Vì vậy, dự án hoàn thành và đi vào hoạt động đã góp phần quan trọng cho phát triển kinh tế, xã hội không chỉ của huyện Tịnh Biên nói riêng mà của cả tỉnh An Giang nói chung, góp phần tích cực đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Do đó, ông Nguyễn Thanh Bình cũng đề nghị Tập đoàn Sao Mai tạo điều kiện cho người dân trong vùng dự án được vào làm việc trong Nhà máy cũng như các dự án mà Tập đoàn Sao Mai đang triển khai trên địa bàn tỉnh An Giang nhằm góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

Dự kiến, Giai đoạn II Nhà máy điện năng lượng mặt trời Sao Mai Solar PV1 với công suất 106 MWp,  sẽ được Tập đoàn Sao Mai đóng điện trước ngày 31/12/2019.

Tin, ảnh: Thanh Sang (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.